Trò chuyện với Giám đốc tài chính Ngô Han về cổ phiếu NHW

Xem tin gốc 

ATPVietnam - 30 tháng trước 32 lượt xem

Tro chuyen voi Giam doc tai chinh Ngo Han ve co phieu NHW

(ATPvietnam.com) - ATPvietnam vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc tài chính - quản trị và quan hệ đầu tư công ty cổ phần Ngô Han - doanh nghiệp vừa chào sàn HOSE.

Ảnh: Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc tài chính - quản trị và quan hệ đầu tư công ty cổ phần Ngô Han.

Xin ông cho biết, cơ cấu cổ đông hiện tại của Ngô Han như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: "Hiện Ngô Han có 3 cổ đông sáng lập nắm giữ 9.541.228 cổ phiếu tương đương 41,57% cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn ba năm kể từ thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần vào năm 2004 nên đến thời điểm hiện tại thì số cổ phiếu này không còn bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng số lượng cổ phiếu do các cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần của công ty là 21.130.159 cổ phiếu tương đương 92,1%, trong đó có các quỹ đầu tư lớn như Mekong Enterprise Fund, Mekong Enterprise Fund II, Quỹ Bản Việt, Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam…

Số lượng cổ phiếu của thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT nắm giữ là 26,2%, con số này chưa bao gồm thành viên Hội đồng quản trị là đại diện nắm giữ phần vốn của tổ chức tại NHW, cá nhân trong nước nắm giữ là 12,9%, cá nhân nước ngoài là 6,5%, tổ chức trong nước là 23,4% và tổ chức nước ngoài là 30,7%. Trong đó có 47% số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhương theo luật chứng khoán đối với các vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban GĐ, Ban KS, KTT..."

Ngô Han đã có cổ đông chiến lược chưa? Nếu có thì cổ đông đó là định chế hay tổ chức nào? Nếu chưa thì sẽ tìm kiếm những cổ đông chiến lược như thế nào? Là nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: "Hiện nay, Chúng tôi có các cổ đông lớn và họ đã sát cách hỗ trợ trong việc quản trị công ty trong suốt những năm qua như Mekong Enterprise Fund, Mekong Enterprise Fund II, Quỹ Bản Việt, Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ có nhiều nhà đâu tư lớn kể cả trong nước và nước ngoài quan tâm đến việc đầu tư vào Ngô Han với phương châm đôi bên cùng có lợi, chúng tôi sẽ mang lại một lợi nhuận ổn định và phát triển cho nhà đầu tư, bên cạnh đó nhà đầu tư sẽ sát cách với chúng tôi trong công tác quản trị, mang đến cho chúng tôi những công cụ quản trị mới, tầm nhìn mới."

Vậy chiến lược xuất khẩu của Ngô Han trong những năm tới? Thị phần nước ngoài gồm những quốc gia nào?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: "Thị phần của Ngô Han trong những năm qua chủ yếu là nội địa, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và tỷ trọng doanh thu xuất khẩu chỉ chiếm khoản 1% trên tổng doanh thu.

Một trong những chiến lược phát triển của Ngô Han từ năm 2010 trở đi là đầu tư để đẩy mạnh phát triển bán hàng cho thị trường xuất khẩu, và thị trường mục tiêu là các nước như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philipine, Indonesia ..."

Khi nhập khẩu cũng như xuất khẩu, chi phí do rủi ro tỷ giá có lớn? Ngô Han có phương án phòng ngừa rủi ro tỷ giá như thế nào? Với chế độ 2 tỷ giá của Việt Nam thì Ngô Han đã làm gì để giảm bớt rủi ro tỷ giá?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: "Toàn bộ nguyên vật liệu chính như đồng, nhôm và nguyên vật liệu phụ như men cách điện, giấy cách điện đều nhập khẩu từ nước ngoài và hầu hết là thanh toán bằng đồng USD, chính vì vậy đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc mất giá của VND trong năm 2008, 2009 vừa qua, cụ thể tỷ giá VND/USD bình quân vào đầu năm 2008 khoảng 15.990 và tăng mạnh lên đến 18.400 vào cuối năm 2009 dẫn đến việc doanh nghiệp phải chịu các khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá đối với khoản phải trả cho nhà cung cấp, nợ vay ngân hàng bằng đồng USD tuy nhiên nếu so sánh với các công ty cùng ngành hàng thì tỷ lệ chi phí tài chính trên doanh thu của Ngô Han vẫn thấp hơn nhiều.

Nhằm hạn chế rủi ro này, cty có một số giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất đó là đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu, bán hàng vào các khu chế xuất để thu được nguồn ngoại tệ, cũng như ký hợp đồng bán hàng và thanh toán trực tiếp với các công ty mẹ có công ty con tại Việt Nam đã mua hàng của Ngô Han trong những năm qua. Thứ hai là sử dụng các dịch vụ bảo hiểm tỷ giá từ các ngân hàng như nghiệp vụ option, forward, swap. Tuy nhiên để sử dụng dịch vụ này thì cần cân nhắc chi phí phải trả cho dịch vụ và chi phí phải trả cho việc mất giá của đồng tiền do thả nổi tỷ giá nhằm mục đích vừa bảo hiểm được rủi ro do mất giá đồng tiền, mà cũng phải đảm bảo có lợi thế cạnh tranh về mặt giá bán. Thứ 3 là sử dụng đồng ngoại tệ khác để thanh toán quốc tế đối với một số nguyên vật liệu phụ, công cụ dụng cụ. Thứ 4 là chuyển đổi một phần nợ vay bằng USD sang nợ vay bằng VNĐ, dự kiến duy trì khoản 50% nợ vay nằng USD và 50% nợ vay bằng VNĐ. Thứ 5 là đẩy nhanh vòng quay hàng tồn kho, vòng vay các khoản phải thu.

Doanh thu từ xuất khẩu chiếm bao nhiêu % tổng doanh thu?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: "Doanh thu từ xuất khẩu của Ngô Han trong năm 2009 chiếm khoản 1% trên tổng doanh thu."

Ngô Han có dự định sẽ phòng ngừa rủi ro bằng những công cụ như futures, options, forwards không? Trong tương lai có thể sẽ ký kết các hợp đồng XK, NK theo hình thức phòng ngừa rủi ro như thế này?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: "Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Ngô Han thường tiềm ẩn hai rủi ro có thể xảy ra đó là biến động giảm giá đồng quá nhanh trong khi tồn kho của Ngô Han còn đang cao và rủi ro do đồng tiền VNĐ bị mất giá.

Đối với đồng tiền VNĐ bị mất giá, Chúng tôi đã có một số giải pháp như đã nêu ở trên. Riêng về rủi ro do giá đồng nguyên liệu giảm, Chúng tôi cũng có nhiều giải pháp để hạn chế rủi ro này và minh chứng trong năm 2008 chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn các đơn vị cùng ngành khác khi giá đồng rớt giá nhanh và mạnh.

Một trong các giải pháp phòng ngừa rủi ro do giá đồng nguyên liệu giảm giá, chúng tôi sử dụng nghiệp vụ swap được cung cấp từ các ngân hàng, cũng như việc bán trực tiếp trên sàn giao dịch LME khi nhận định giá đồng có xu hướng giảm mạnh và giảm sâu."

Cám ơn ông đã dành thời gian chia sẻ với ATP!

Ngọc Ánh

Các tin liên quan Ngô Han (NHW) tăng hết biên độ 20% trong ngày chào sàn HOSE Cổ phiếu mới Ngô Han (NHW): vùng giá từ 24.000 - 28.000 đ/cp là hợp lý CTCP Ngô Han tổ chức Roadshow thăm dò thị trường Ngô Han (NHW): Năm 2009 đạt 44,2 tỷ đồng LNST, vượt 108% kế hoạch Ngô Han (NHW) giao dịch 22.950.627 cp trên HOSE từ 26/1, giá 22.000 đ/cp CTCP Ngô Han được chấp thuận niêm yết trên HOSE với mã NHW Ngô Han: Con đường dẫn tới thành công CTCP Ngô Han chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% CTCP Ngô Han chốt danh sách lưu ký vào 28/12 để chuẩn bị niêm yết Tiềm năng cổ phiếu sắp lên sàn: CTCP Ngô Han CTCP Ngô Han đăng ký niêm yết 22.950.627 cổ phiếu trên HOSE Đại gia sản xuất dây điện Ngô Han sẽ niêm yết vào cuối 2008

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang