Trình diễn “Huyền thoại xứ Ai Cập” tại Rạp xiếc Trung ương

(VEN) - Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Liên đoàn xiếc Việt Nam tổ chức chương trình xiếc mới (kịch xiếc) “Huyền thoại xứ Ai Cập; Chuyện về công chúa Hamura cứu cha” tại Rạp xiếc Trung ương, số 67-69 Trần Nhân Tông – Hà Nội.

Câu chuyện cổ tích được tái hiện bằng các hoạt cảnh xiếc thú. Hồi hộp và kịch tính nhất khi câu chuyện xuất hiện vua Bóng tối, đại diện cho cái ác tràn vào xứ sở Mặt trời, cắt ngang điều ước của công chúa vào đúng ngày sinh nhật của nàng, muốn bắt nàng về hầu hạ. Đức vua lấy cả sức mình để chống lại cái ác mong muốn cứu được công chúa nhưng lại bị vua Bóng tối bắt đi. Nàng công chúa thông minh đã tìm mọi cách để cứu cha với sự giúp đỡ của hoàng tử Ánh sáng và Thần rừng. Cuộc chiến giữa nàng công chúa và vua Bóng tối với nhiều phép thuật yêu ma trong tiếng nhạc rùng rợn với những màn diễn ảo thuật của các ảo thuật gia sẽ đem lại cảm giác hồi hộp. lo lắng và thích thú cho khán giả. Giá vé của chương trình từ 50.000-80.000 đồng. Thông tin chi tiết có trên trang web xiecvietnam.com./. T.Tâm

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/tabid/77/newsid/20983/language/vi-vn/default.aspx?seo=trinh-dien-%e2%80%9chuyen-thoai-xu-ai-cap%e2%80%9d-tai-rap-xiec-trung-uong