Triều cường lớn gây sạt lở nghiêm trọng

Phòng NN-PTNT huyện Đông Hải cho biết, triều cường đột ngột dâng cao kết hợp cùng sóng to, gió lớn đã tràn vào bên trong kè bảo vệ đê, gây sạt lở nghiêm trọng hàng chục m đê biển.

Một đoạn đê biển Gành Hòa bị ảnh hưởng sau đợt triều cường

Rạng sáng ngày 7/2, triều cường đã tràn vào bên trong đê kè đoạn G1 (huộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Nước dâng cao đã gây nứt và sạt lở nghiêm trọng một đoạn đê kè. Vụ việc đã khiến hàng trăm người dân sống ở khu vực gần đê kè lo lắng.

Theo đó 82 m phần mái kè bị ảnh hưởng (tính từ chân kè xuống rộng đến 8 m, độ sâu trung bình của ổ sụp là 2 m); đối với phần hàng lang bên trong tường kè bị sụp dài 20 m, rộng trung bình là 2,5 m; các viên đá trải thảm khu vực kè sạt lở bị sóng bốc dở hoàn toàn và đánh trôi ra khỏi vị trí ban đầu hàng chục mét.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Đông Hải và các sở, ngành của tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành họp và đề ra phương án khắc phục ngay tình trạng triều cường gây sạt lở nghiêm trọng đoạn đê kè trên.

Hiện cơ quan chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực sửa chữa ngay phần mái kè, dùng các rọ đá để che chắn tạm thời một số đoạn kè bị xoáy sâu.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trieu-cuong-lon-gay-sat-lo-nghiem-trong-post156478.html