Người đứng đầu Ủy ban kế hoạch nhà nước của Bắc Triều Tiên Park Nam Ki được cho là người đưa ra ý tưởng cho cuộc cải cách tiền tệ được tiến hành trong cuối tháng 11, đầu tháng 12/2009.
Cuộc cải tổ diễn ra trong vòng 1 tuần với tỷ giá mới cũ là 1-100. Đồng thời, người dân Bắc Triều Tiên cũng bị giới hạn mức tiền được đổi. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, mức đổi tiền cũ - mới tối đa là 450.000 won. Nhiều người đã buộc phải đưa tiền ra thị trường chợ đen đổi lấy ngoại tệ với mức giá rẻ hơn gấp nhiều lần.
Được biết, mục đích của việc đổi tiền của chính phủ nước này là nhằm ngăn chặn quá trình lạm phát và bình thường hóa nền kinh tế đã có dấu hiệu suy thoái từ những năm 1990. Tuy nhiên kết quả trái ngược khi vừa không kiềm chế được lạm pháp mà còn khiến nguồn cung hàng hóa gặp khó khăn hơn.
Ông Pak giữ chức vụ trên từ năm 2005, trước đó, ông này đã bị cách chức Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính Đảng.
O.L (Tổng hợp)