Tuyên bố “nước đôi” khác với thông lệ này khiến giới quan sát lại phải “đoán già, đoán non” về chiến lược sắp tới của Bình Nhưỡng.
Bức màn bí ẩn càng ngày càng thêm mờ mịt khi hãng Yonhap dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc tiết lộ, “Triều Tiên vừa thành lập một sư đoàn tên lửa đạn đạo tầm trung nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này, có nhiệm vụ duy nhất là triển khai và vận hành các tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn trên 3.000 km”. Thế nhưng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không khẳng định về thông tin kể trên. Trước đó, năm 2009, phía Hàn Quốc đã khẳng định, Bình Nhưỡng đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới.
Năm 2007, một quả tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên và duy nhất của Triều Tiên, dựa trên tên lửa SS-N-6 của Nga, xuất hiện trong cuộc diễu binh. Ohm Tae-am, chuyên gia Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, việc thành lập sư đoàn trên cho thấy Bình Nhưỡng đã thành công trong việc phát triển thêm tên lửa đạn đạo từ năm 2007 và cần thêm đơn vị lớn hơn. Với tầm bắn có thể vươn đến Nhật Bản, đảo Guam (Mỹ), đơn vị này có trách nhiệm ngăn chặn quân Mỹ triển khai tại Thái Bình Dương đến bán đảo Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.
Tuy nhiên, một số diễn biến khác lại cho thấy Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu chuẩn bị mở cửa về kinh tế. Vừa qua, Triều Tiên đã cho phép Nga sử dụng cảng quốc tế Rajin trong vòng 50 năm, đồng thời gia hạn hợp đồng sử dụng thêm 10 năm đối với Trung Quốc; mở cửa hoàn toàn thành phố Raseon để thu hút đầu tư nước ngoài. Giới chức Hàn Quốc nhận định, những động thái này chứng tỏ hiệu lực của lệnh cấm vận kinh tế mà LHQ đang áp đặt và Triều Tiên có thể quay lại bàn đàm phán trong thời gian tới.