Triều Tiên phóng tên lửa vệ tinh: Nga dính vạ lây?

Nga yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi vì những cáo buộc vô trách nhiệm trong khi Nhật-Hàn tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên.

Nga yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi

Ngày 10/2, ông Mikhail Ulyanov, Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu một lời xin lỗi từ phía Hàn Quốc vì việc cáo buộc Nga cung cấp công nghệ tên lửa cho Triều Tiên theo sau vụ phóng tên lửa mang vệ tinh mới đây của Bình Nhưỡng.

"Nếu Hàn Quốc thực sự có lý do để nghi ngờ chúng tôi bán các lô hàng bất hợp pháp, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì phải trình chứng cứ ra" – ông Ulyanov tuyên bố.

Ông Mikhail Ulyanov khẳng định các cáo buộc từ phía Hàn Quốc là "vô trách nhiệm" và "không chuyên nghiệp".

Nga yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi vì những cáo buộc vô trách nhiệm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa.

Trước đó, khoảng 10h30 sáng ngày 7/2 (theo giờ Hà Nội), Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin rằng, tên lửa đẩy vũ trụ của nước này đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo quan sát Trái đất mang tên Kwangmyongsong-4 vào quỹ đạo an toàn.

Ngay sau sự việc này, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã dẫn lời một nghị sĩ của nước này báo cáo rằng tên lửa trên có thể mang một số bộ phận được sản xuất tại Nga.

Trước tuyên bố mạnh mẽ và cứng rắn của Moskva, đến thời điểm này Hàn Quốc vẫn chưa có những động thái hay phát ngôn chính thức nào.

Nhật, Hàn gia tăng trừng phạt đối phó Triều Tiên

Trong một diễn biến khác, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang tăng cường hợp tác quân sự cũng như tiến hành thêm các biện pháp trừng phạt nhằm đối phó với Triều Tiên.

Ngày 10/2, Nhật Bản tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa mới đây của nước này.
“Chúng tôi đã quyết định đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn" - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trước báo giới.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo sẽ hành động mạnh mẽ trước hành vi ngang ngược của Triều Tiên.

"Bất chấp các yêu cầu lặp đi lặp lại của chúng tôi về việc dừng thử nghiệm hạt nhân và phát triển tên lửa, Triều Tiên vẫn tiến hành phóng tên lửa. Động thái này tác động trực tiếp tới Nhật Bản và chúng tôi cần phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ" - ông Yoshihide Suga nhấn mạnh.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ rút toàn bộ công nhân khỏi khu công nghiệp chung Kaesong với Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh hôm 7/2.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Nhật Bản sẽ bao gồm việc cấm tàu của Triều Tiên đi vào các hải cảng của Nhật Bản và lệnh cấm nhập cảnh vào Nhật Bản đối với các công dân mang quốc tịch Triều Tiên.

"Tất cả tàu của Triều Tiên, bao gồm những tàu vì mục đích nhân đạo, sẽ bị cấm cập cảng của Nhật Bản. Các tàu của nước thứ ba mà đã đến Triều Tiên cũng sẽ bị cấm vào", tuyên bố từ chính phủ Nhật Bản.

Về phía Hàn Quốc, Bộ Thống nhất nước này cũng đã quyết định rút tất cả công nhân khỏi khu công nghiệp chung Kaesong với Triều Tiên.

Theo đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc, động thái trên là một trong các biện pháp đáp trả việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua. Khu công nghiệp chung Kaesong là biểu tượng của tinh thần hòa giải liên Triều. Vì thế hoạt động của khu công nghiệp này không nên tiếp tục khi Triều Tiên phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vị đại diện này cũng khẳng định việc mở lại khu công nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào Triều Tiên. Nước này phải giải tỏa các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về phát triển hạt nhân và tên lửa - điều kiện để tạo điều kiện cho các nhà mày hoạt động bình thường.

Cùng ngày, các quan chức quân sự hàng đầu Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tiến hành nhóm họp và nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp nỗ lực an ninh để đối phó với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Hạnh Phúc (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trieu-tien-phong-ten-lua-ve-tinh-nga-dinh-va-lay-3300104/