Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, sẵn sàng "đón" bão dư luận

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa ở trung tâm tên lửa Dongchang-ri ở vùng Đông bắc nước này sáng hôm nay 7/2 cho thấy nước này sẵn sàng "đón" bão dư luận từ quốc tế.

Tin tức trên Báo Thanh niên, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa ở trung tâm tên lửa Dongchang-ri ở vùng Đông bắc nước này sáng hôm nay 7/2 vào khoảng 9h 20 theo giờ địa phương, tức khoảng 8h20 theo giờ Việt Nam.

Tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng hôm nay được cho là có tầm bắn đạt tới 10.000 km, tức đến tận lãnh thổ của Mỹ, theo Yonhap. Tuy nhiên, chưa rõ hướng đi cũng như tên lửa của Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên phóng lên sáng 7/2 nhìn từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc, sát biên giới phía bắc Triều Tiên - Ảnh: Reuters.

Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi hướng đi của tên lửa này. Chưa có ghi nào về mảnh vở của tên lửa trên lãnh thổ Hàn Quốc. Yonhap trong bản tin mới nhất nói vụ phóng đã thất bại.

Triều Tiên đã tuyên bố vụ phóng này sẽ đưa một vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo nhưng dư luận thế giới cho rằng đây là vỏ bọc của việc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Báo TTXVN thông tin.

Bình Nhưỡng cũng thông báo rằng tầng thứ nhất của quả tên lửa có thể sẽ rơi xuống vùng Biển Tây, tầng phụ sẽ rơi xuống vùng Biển Hoa Đông và tầng thứ hai sẽ rơi xuống vùng Biển Philippines.

Ban đầu, Triều Tiên thông báo vụ phóng này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2, nhưng đến ngày 6/2 vừa qua đã quyết định đẩy sớm kế hoạch này lên thành từ ngày 7-14/2. Quả tên lửa được phóng ngày 7/2 được cho là có tầm bay hơn 10.000km và có thể vươn được tới phần lục địa của nước Mỹ.

Các nước đều tin rằng Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa đạn đạo, loại tên lửa mà Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng thực hiện như lệnh trừng phạt đối quốc gia này.

Vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên được xem là bước quan trọng hướng tới mục tiêu cuối cùng của Bình Nhưỡng là sở hữu kho vũ khí tên lửa hạt nhân tầm xa, AP nhận định. Triều Tiên tuyên bố chương trình hạt nhân và tên lửa “là cần thiết để tự bảo vệ mình chống lại điều mà Bình Nhưỡng gọi là sự thù địch của Mỹ và đồng minh từ hàng thập kỷ qua”.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trieu-tien-phong-ten-lua-tam-xa-san-sang-don-bao-du-luan-d63580.html