Triều Tiên chi bao nhiêu tiền cho các vụ thử tên lửa?

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 16 lượt xem

Trieu Tien chi bao nhieu tien cho cac vu thu ten lua?

VIT - Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên cho biết, CHDCND Triều Tiên đã dành khoảng 700 triệu USD cho các vụ phóng tên lửa và hạt nhân trong năm nay.

Theo các quan chức chính phủ Hàn Quốc, số tiền dự đoán trên bao gồm 43 triệu USD chi phí cho việc phóng 5 tên lửa Scud và 2 tên lửa Rodong hôm 04/7.

Các vụ phóng tên lửa mới nhất, được tiến hành vào kì nghỉ Quốc khánh Mỹ hôm 04/7, được coi là hành động thách thức đối với Washington khi Mỹ đang tìm kiếm việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm đóng cửa chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia cộng sản này.

Các quan chức dự đoán rằng, CHDCND Triều Tiên đã phải chi 300 triệu USD cho vụ phóng tên lửa tầm xa Taepodong-2 hôm 05/4, và 10 triệu USD nữa để phóng 10 tên lửa tầm ngắn trong những tuần gần đây.

Ngoài ra, họ dự đoán vụ phóng hạt nhân dưới lòng đất hôm 25/5 – vụ phóng thứ hai kể từ lần đầu tiên vào năm 2006 – tốn khoảng 300-400 triệu USD.

Tờ JoongAng Ilbo cũng đưa ra dự đoán tương tự. Tuy nhiên, không có tờ báo nào đưa ra được cơ sở lý luận về tính toán cho chi phí trên.

Tờ Chosun dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, đáng lẽ CHDCND Triều Tiên đã có thể mua một triệu tấn gạo trên thị trường quốc tế với số tiền 300 triệu USD.

“Tổng lượng gạo này có thể giải quyết được nạn thiếu lương thực của CHDCND Triều Tiên trong khoảng 1 năm,” quan chức giấu tên trên cho biết.

Tổ chức Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc khẳng định rằng, theo một nghiên cứu năm ngoái, gần 9 triệu người Triều Tiên – chiếm hơn 1/3 trong tổng số 24 triệu dân nước này – được dự doán là cần viện trợ lương thực.

Các vụ phóng tên lửa hôm 04/7 là loạt tên lửa đạn đạo lớn nhất kể từ khi CHDCND Triều Tiên phóng một tên lửa Taepodong-2 và 6 tên lửa nhỏ hơn vào năm 2006, cũng vào dịp Quốc khánh Mỹ.

Hôm 05/7, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cho biết Triều Tiên đang tìm cách gây sự chú ý trong bối cảnh ngày càng bị cô lập.

“Chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp các quốc gia có vai trò quan trọng nhất đối với Triều Tiên trên một con đường chung – đó là cô lập CHDCND Triều Tiên,” ông phát biểu trên đài truyền hình ABC, ám chỉ đến Nga và Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc thường phản đối các biện pháp trừng phạt gay gắt đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hiện giờ họ ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhất được Liên hợp quốc thông qua hôm 12/6.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc tin rằng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il, 67 tuổi, đang thể hiện sức mạnh nhằm thúc đẩy quyền lực của ông khi ông có kế hoạch trao quyền lãnh đạo cho người con trai út – Kim Jong-Un.

Phát biểu trên đài truyền hình CBS hôm 05/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen, đã quan ngại về hành động “không thể đoán trước được” của lãnh đạo Triều Tiên.

“Tôi rất yên tâm với việc phòng thủ của chúng tôi, chúng tôi có thể bảo vệ lợi ích, người dân và lãnh thổ chúng tôi. Song điều tôi thực sự quan ngại là tình trạng hiếu chiến và không thể đoán trước được hành động của lãnh đạo Triều Tiên,” đô đốc Mullen khẳng định.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang