Gian hàng của một doanh nghiệp tại Hội chợ.
CôngThương - HTML clipboard Trên 1.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước đã tới tham dự, đây là lần thứ 3 Plastics & Rubber được tại tổ chức Việt Nam và thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn quan tâm đến thị trường đang phát triển năng động để được tận mắt xem xét và tìm hiểu về những bước tiến mới và đa dạng trên thị trường và lựa chọn máy móc, thiết bị, công nghệ và nguyên liệu.
Được đánh giá là nền kinh tế phát triển vượt bậc nhất Đông Nam Á, Việt Nam có nền sản xuất công nghiệp đang phát triển nổi trội, trong đó ngành công nghiệp nhựa và cao su đang từng bước chuyển mình phát triển nhanh chóng phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác. Bất chấp nền kinh tế thế giới đang trì trệ, kinh tế Việt Nam dự đoán sẽ tăng 6.5% vào năm 2010. Việt Nam hiện là quốc gia lý tưởng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến nhựa có thể lựa chọn trong tổng số 27 khu công nghiệp trên khắp Việt Nam (bao gồm 7 khu ở miền Bắc, 5 khu ở miền Trung và 15 khu ở miền Nam Việt Nam- nơi ngành công nghiệp chế biến nhựa phát triển mạnh mẽ) với cơ sở hạ tầng hiện đại để đặt nhà xướng sản xuất.
Trên diện tích 5.000 m2 trưng bày, các sản phẩm và công nghệ tiên tiến và đạt tiêu chuẩn quốc tế có xuất xứ từ châu Âu, châu Úc, Bắc Mỹ và châu Á như thiết bị phụ/ thiết bị kèm theo; máy đùn và dây chuyền đùn ống nhựa; máy phun và thổi khuôn; hoàn tất, trang trí, in và ghi nhãn; máy hàn; đệm mút, chất tổng hợp phản ứng và gia cố; sơ chế, tái chế; thiết bị đo đạc, điều khiển và kiểm nghiệm … do trên 200 nhà triển lãm hàng đầu thế giới đến từ 21 quốc gia/vùng lãnh thổ giới thiệu tại triển lãm trong đó các có gian hàng quốc tế từ các quốc gia và lãnh thổ bao gồm Áo, CHLB Đức, Ý, Singapore, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).
Ông Gernot Ringling- Giám đốc điều hành Messe Düsseldorf Asia, đồng tổ chức triển lãm này cho biết: Những phản hồi tích cực và lạc quan của các đơn vị triển lãm Việt Nam và quốc tế đã minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của ngành công nghiệp nhựa và cao su Việt Nam. Với các giải pháp đa dạng và tiến tiến tại triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm thấy các yếu tố về mặt chi phí, hiệu suất và nguồn tài nguyên mà họ cần để điều hành công việc kinh doanh hiệu quả hơn trên thị trường. Ngoài một loạt các nguyên phụ liệu tiên tiến, các công nghệ mới, những giải pháp có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, việc chia sẻ kiến thức chuyên ngành mới nhất trên thị trường cũng được nhấn mạnh thông qua Hội thảo do Hiệp hội Nhựa Việt Nam chủ trì. Hội thảo bàn luận và chia sẻ giữa các chuyên gia trong nước cũng như nước ngoài về xu hướng mới của ngành nhựa trong khu vực và định hướng phát triển ngành nhựa Việt Nam.
Liên đoàn nhựa Vương quốc Anh (BPF) đến với Plastics & Rubber Vietnam 2010 là một ví dụ điển hình về sự quan tâm đặc biệt tới thị trường nhựa và cao su của Việt Nam. Với 15 nhà triển lãm tham gia Plastics & Rubber Vietnam 2010, ngoài việc trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ họ còn thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại như tham quan một số cơ sở sản xuất, làm việc với công ty nhựa Rạng Đông, Công ty cổ phần Duy Tân, ký kết thỏa thuận hợp tác với hiệp hội Nhựa Việt Nam. Đại diện BPF cho biết: Liên đoàn là một tổ chức nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các doanh nghiệp Anh và có mối quan hệ bao trùm toàn bộ các kênh phân phối sản phẩm nhựa toàn nước Anh. Sản phẩm nhựa là mặt hàng được người dân Anh sử dụng nhiều trong cuộc sống như đồ gia dụng, thiết bị và trang trí vườn, đồ thể thao… với sức tiêu thụ mỗi năm khoảng 69 kg. Vì vậy, việc tham gia triển lãm lần này của các công ty Anh là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Anh. Được biết, năm 2009, Việt Nam đã xuất sang Anh hơn 32 triệu USD trị giá sản phẩm nhựa.
Plastics & Rubber Vietnam 2010 mở cửa đến hết ngày 20/3/2010.
Kim Hiền
Gian hàng của một doanh nghiệp tại Hội chợ.