Triển khai cuộc vận động xây dựng “Trung tâm đào tạo Sơ cấp cứu biển Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam”

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 30 tháng trước 56 lượt xem

Trien khai cuoc van dong xay dung “Trung tam dao tao So cap cuu bien Hoi Chu Thap do Viet Nam”

) - Thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2011) vào năm 2011; thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Hội tổ chức trong toàn Hội cuộc vận động quyên góp xây dựng công trình nhân đạo kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam.

Theo đó, sẽ triển khai công trình: “” tại Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Năm 2006, Trung ương Hội đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp 907m2 đất tại Thị xã Sầm Sơn (trên bờ biển Sầm Sơn); bước đầu đã hình thành Trung tâm huấn luyện cấp cứu biển và đi vào hoạt động ổn định từ năm 2007.

Trung tâm này sẽ được nâng cấp với tổng dự toán công trình khoảng 30 tỷ đồng, tập trung vào: Tổ chức đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu, tổ chức diễn tập cho đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên trong cả nước về sơ cấp cứu dưới nước trong tình trạng khẩn cấp; trực tiếp tham gia cứu nạn các đối tượng gặp nạn trên bãi biển Sầm Sơn; tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác Hội, sinh hoạt cộng đồng chung của Hội, kết hợp nghỉ dưỡng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ trong cả nước; tạo dựng mô hình, kinh nghiệm để nhân rộng ra các địa bàn khác, đồng thời góp phần tạo nguồn lực cho Quỹ nhân đạo phục vụ các hoạt động CTĐ trong hệ thống.

Để hoạt động này thực sự có ý nghĩa sâu rộng trong toàn các cấp bộ Hội, Trung ương Hội xây dựng kế hoạch triển khai trong đó kêu gọi: vận động quyên góp tiền, vật tư, trang thiết bị, tư vấn thiết kế và ngày công lao động; vận động kinh phí tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu dưới nước kết hợp hỗ trợ chữa trị, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe thể chất cho các đối tượng trong và ngoài hệ thống; vận động kinh phí duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, phổ biến kiến thức, hỗ trợ nhân dân phòng ngừa, ứng phó thảm họa, phòng chống tai nạn thương tích cho nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, tập trung vận động cán bộ CTĐ cấp Trung ương, tỉnh và huyện ủng hộ ít nhất mỗi năm 1 ngày lương/người; vận động cán bộ CTĐ cấp xã ủng hộ ít nhất mỗi năm 10.000đ/người (2 năm là 20.000đ); vận động hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ mỗi năm ủng hộ ít nhất 5.000đ/ người (2 năm là 10.000đ); vận động các đơn vị, cá nhân hảo tâm tại địa phương tham gia hỗ trợ tạo thêm nguồn lực cho cuộc vận động, cụ thể: các tỉnh có giá trị hoạt động trong năm bình quân trên 10 tỷ đồng vận động mỗi năm 500 triệu đồng cho công trình; các tỉnh có giá trị hoạt động trong năm từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng vận động mỗi năm 200 triệu đồng cho mỗi công trình, các tỉnh có giá trị hoạt động trong năm dưới 5 tỷ đồng mỗi năm vận động 100 triệu đồng.

Để triển khai hiệu quả cuộc vận động trên, Trung ương Hội cũng yêu cầu các cấp Hội báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ủng hộ về chủ trương và sự chỉ đạo đối với các cấp, các ngành tại địa phương tham gia cuộc vận động. Phía Trung ương Hội sẽ hướng dẫn và tổ chức cuộc vận động ở cơ sở; tiến hành chỉ đạo điểm cuộc vận động, hỗ trợ cấp huyện, cấp xã triển khai cuộc vận động đồng thời với tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội trong năm 2011.

Vận động xây dựng công trình kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội là tình cảm và trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ cả nước chung sức vì sự nghiệp nhân đạo, đánh dấu mốc son mới trong quá trình phát triển của toàn Hội. Trên tinh thần đó, Ban chấp hành Trung ương Hội kêu gọi các cấp Hội tích cực hưởng ứng cuộc vận động với cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo nguồn lực cho công trình chung của toàn Hội./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang