Trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa nhỏ diện rộng, kèm gió đông bắc đã hạ nền nhiệt độ chung trên địa bàn xuống 1 đến 2 độ C. Tại các huyện vùng thấp Bảo Thắng, Bảo Yên, TP Lào Cai... nhiệt độ đo được là 12,9 độ C. Tại Sa Pa nhiệt độ trung bình 4 độ C, vùng núi cao từ 2.000m trở lên nhiệt độ xuống dưới 3 độ C; các xã vùng núi cao thuộc huyện Bắc Hà, Mường Khương và Bát Xát nhiệt độ trung bình 5 đến 7 độ C. Đợt rét này chỉ kéo dài đến trong hai ngày tới, sau đó đến dịp Nô-en 24, 25-12, trời sẽ ấm, chỉ có mưa bay nhỏ.
Để chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo bà con tích cực dự trữ thức ăn thô xanh cho tổng đàn gia súc hơn 120 nghìn con, chằng néo chuồng trại sẵn sàng đón rét. Tất cả các loại cỏ rơm sau khi thu hoạch đều được tận dụng tối đa để dự trữ làm thức ăn cho trâu, bò. Ngoài ra, một số địa phương đã tiến hành mua bổ sung thức ăn tinh, pha muối vào nước ấm để giữ ấm cho trâu, bò. Đối với cây trồng, các huyện đã chủ động bảo vệ hơn 1.500 ha hoa màu, trong đó 6.000 ha ngô bằng cách tưới nước vào buổi sáng để rửa sương cho cây, che chắn sương muối cho những diện tích cây ngắn ngày sắp thu hoạch. Sở chỉ đạo hoãn khung thời vụ sang đến hết tháng 3 để bà con chủ động triển khai trồng trọt.
Tại các huyện vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su Phì... (Hà Giang), mấy ngày qua, nhiều nơi, nhiệt độ xuống 6 đến 8 độ C. Nông dân đang tập trung các hoạt động chống chết rét cho trâu, bò. Ngoài ra, hiện nay, nhiều huyện vùng cao đang đối mặt với nguy cơ vừa thiếu nước tưới, vừa thiếu nước ăn. Tỉnh đã chi hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ chuyển nước lên vùng cao.
Ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương chỉ đạo cơ sở có tích trữ thức ăn mùa đông cho trâu, bò, khắc phục hiện tượng trâu, bò chết rét do đói; kỹ thuật ủ rơm; chuồng trại quây bạt chắn gió được trưởng thôn giám sát; tuyên truyền nhân dân không thả rông trâu, bò vào rừng. Mặc dù thời tiết những ngày tiếp theo có thể có chiều hướng ấm dần, tỉnh vẫn khuyến cáo nông dân không nên thả trâu, bò ra rừng ăn cỏ, uống nước tự nhiên vì đây là thời điểm trâu, bò dễ bị mắc bệnh sưng phổi, bị cước chân. Ngoài ra, do rét đậm kéo theo thời tiết hanh khô, nhiều tháng nay không có mưa đang làm cho thảm cỏ tự nhiên bị khô, mất đi nguồn thức ăn lớn cho gia súc, làm ảnh hưởng chất lượng đàn gia súc và là nguy cơ gây nên cháy rừng ở mức độ rất cao.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, đây là đợt rét đậm thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Để tránh rét cho gia súc, người dân đã phải che chắn chuồng trại, lùa trâu, bò xuống sát TP Lào Cai tránh rét, dùng xe máy đi xuống vùng thấp lấy cỏ, chi phí vận chuyển tốn kém. Ở nhiều xã vùng cao của huyện Mường Khương, Si Ma Cai... người dân phải đi xa nhà 4 đến 6km, dùng xe máy, trâu kéo những can nước 20 lít được hứng từ những "mó" nước rỉ ra từ vách đá, khe núi để ăn uống, tắm giặt rất tiết kiệm.
Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuất hiện một số cơn mưa trái mùa; mưa thường diễn ra vào buổi chiều. Đây là những cơn mưa rất cần thiết, giúp bổ sung thêm lượng nước cho rừng tràm U Minh hạ đang rút nhanh trong thời gian nắng hạn vừa qua. Cũng từ những cơn mưa trái mùa này đã giúp cho hàng chục nghìn ha diện tích trồng lúa-nuôi tôm tại các huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời... giảm bớt khô hạn do thiếu nước và bổ sung lượng nước rất cần thiết giúp cây lúa đang trong giai đoạn trổ bông, làm đòng phát triển tốt, hạn chế giảm năng suất, sản lượng vụ lúa.
Tuy nhiên, tình hình khô hạn cũng đã diễn ra trên diện rộng tại tỉnh Cà Mau. Hiện nay, phần lớn lượng nước tích trữ trên diện tích rừng tràm U Minh hạ đã sụt giảm. Tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai nhiều biện pháp đến các đơn vị và chủ rừng phòng, chống kiên quyết không để xảy ra cháy lớn rừng tràm U Minh hạ.