Họ là những người có lý tưởng, hoài bão, cùng trăn trở với những khó khăn, thách thức, sẵn sàng đem những tài năng phục vụ đất nước. Họ là những nhà khoa học trẻ, những sinh viên ngày đêm miệt mài nghiên cứu khoa học, những người trên con đường chinh phục tri thức mới…Những chủ nhân của tương lai luôn có ý chí phấn đấu bền bỉ, luôn biết vươn lên chinh phục đỉnh cao và đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển của nước nhà.
Việt Nam đứng ở vị trí đầu tiên trong Bảng xếp hạng Đông Nam Á về chỉ số giáo dục - trí tuệ.
Tin vui đầu năm đối với làng cờ VN nói chung và cờ vua nói riêng là sự kiện kỳ thủ Lê Quang Liêm lần đầu tiên lọt vào nhóm 100 kỳ thủ hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là tin vui của một môn thể thao mà còn là niềm tự hào của dân tộc khi được xếp tên trong bảng xếp hạng quốc tế. Ở VN, môn cờ vua phát triển rộng rãi và chuyên nghiệp hóa cao, muốn đạt được thứ hạng cao đòi hỏi kỳ thủ phải có một môi trường tốt cùng với sự phấn đấu tập luyện vất vả. Để có được những bước tiến vượt bậc về chuyên môn, các kỳ thủ trẻ của VN như Lê Quang Liêm đều được định hướng tập luyện một cách chuyên nghiệp từ rất sớm. Không những giữ thứ hạng 93 thế giới mà Quang Liêm còn đứng thứ 7 trong top 20 kỳ thủ trẻ mạnh nhất thế giới. Trước đó, Lê Quang Liêm đã đạt danh hiệu Đại kiện tướng cờ vua quốc tế năm 2006 khi em mới 15 tuổi. Liêm cho biết, năm 2010 là năm Liêm có nhiều cơ hội để đem tài năng đi đánh xứ người và mang về vinh dự cho đất nước:
Có những người trẻ khi bạn gặp gỡ, bạn sẽ bị cuốn vào những đam mê, những khát vọng mà họ chia sẻ. Những ước mơ xa đầy khát khao và cháy bỏng, mạnh mẽ và táo bạo, nó buộc ta hình dung về họ trong tương lai, những nhà lãnh đạo trẻ, những nhà khoa học miệt mài cống hiến. Nhưng trước hết, đó là vì thỏa lòng đam mê. Và sự cố gắng của họ đã đem về vinh quang cho đất nước khi tranh tài cùng các bạn bè ở những kỳ thi quốc tế. Tâm đắc với câu nói “Thiên tài chỉ có 1% là năng khiếu, còn lại là do rèn luyện mà có được” là Phạm Hy Hiếu, huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế lần thứ 50 vừa được tổ chức tại Đức. Say mê toán học từ nhỏ, Hiếu luôn mong muốn biến những khái niệm trừu tượng trong toán học thành những cái hết sức cụ thể, gần gũi với cuộc sống. Dám nghĩ, dám làm là bản lĩnh của những người trẻ và đầy quyết tâm, những du học sinh VN ở nước ngoài luôn xứng đáng với sự kỳ vọng của dân tộc. Chúng ta cùng chia xẻ với Phạm Hy Hiếu và Hồ Ngọc Hân:
Hãy đặt niềm tin trọn vẹn ở họ, bởi họ là những người chủ của đất nước trong tương lai. Họ suy nghĩ, hành động hoàn toàn nghiêm túc về hình ảnh tươi đẹp của quê hương mai này. Ngay từ bây giờ, họ luôn trăn trở về các vấn đề xã hội, về vị trí của VN đối với thế giới ra sao. Sang nước ngoài học tập với mong muốn quay về cống hiến cho đất nước là nguyện vọng của nhiều người trẻ có ý thức, trong đó có Hy Hiếu, có Hồ Ngọc Hân. Vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2009, đang chuẩn bị cho chuyến đi du học sang Úc tháng 7 tới, Hồ Ngọc Hân luôn quyết tâm cao, đó là VN sẽ được ghi tên trên bản đồ khoa học thế giới. Chàng trai vùng đất cố đô tâm tư:
Không những chinh phục đỉnh cao của tri thức, những bạn trẻ còn đam mê nghiên cứu khoa học. Nhiều ý tưởng đột phá, sáng tạo đầy chất trẻ, đi thẳng vào thực tế cuộc sống là “đứa con tinh thần” của những sinh viên trẻ đầy tài năng. Sỡ hữu hàng loạt những sản phẩm công nghệ tự chế như: máy phát điện cầm tay mini, bút thu âm từ xa, nón bảo hiểm thông minh…là chàng trai thế hệ 9X đam mê sáng tạo từ bé Huỳnh Khải Dũng, hiện là sinh viên năm 2 khoa cơ khí chế tạo máy, ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP. Nhiều sản phẩm của Dũng đã đoạt giải thưởng sáng tạo cấp TP và cả toàn quốc. Mới đây, tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ vừa được Thành đoàn TPHCM tổ chức, Dũng mang đến 3 sản phẩm và đoạt 2 giải thưởng, trong đó có mũ bảo hiểm thông minh. Khác với những mũ bảo hiểm thông thường, mũ bảo hiểm của Dũng biết nhắc khi chủ quên đội, đèn tự phát sáng khi vào nơi tối, chống nóng và bảo vệ môi trường. Dũng cho biết sắp tới bạn sẽ lắp thêm thiết bị tai nghe bluetooth, kết nối tai nghe để nghe điện thoại giúp người điều khiển có thể nói chuyện điện thoại mà không cần cầm máy. Chưa dừng lại ở đó, Dũng còn ấp ủ ước mơ thành lập Trung tâm sản xuất đồ chơi :
Không chỉ đơn thuần là ước mơ, họ đang từng bước chinh phục đỉnh cao tri thức bằng con đường học vấn, bằng những công trình nghiên cứu khoa học và bằng cả bản lĩnh vững vàng của những người công dân trẻ. Hy vọng là trong một ngày không xa họ sẽ trở thành những người góp phần đưa đất nước xứng tầm thời đại.
Bản lĩnh trí tuệ của Việt Nam đã hun đúc cho thế hệ trẻ những tiềm năng, sức mạnh to lớn để có thể tự hào sánh vai với bạn bè thế giới. Chính những nhà khoa học, nghiên cứu trẻ đã làm rạng danh hai chữ Việt Nam, họ đã trở thành cầu nối giúp Việt nam tự tin bước ra và hòa nhập cùng với sự phát triển của thế giới.
Thùy Linh