Tại các BV Nhi Đồng 1, 2 và một số các BV quận huyện ghi nhận từ ngày 15-21.3, trẻ mắc các bệnh do thời tiết bất thường như: Tiêu hóa, hô hấp, tay chân miệng, thủy đậu…
Theo BS Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng khoa Tiêu hóa BV Nhi Đồng 2 TPHCM, số trẻ mắc bệnh tiêu chảy nhập viện gia tăng mạnh so với tháng 2. Trung bình mỗi ngày, khoa Tiêu hóa của BV chỉ tiếp nhận 20 trường hợp điều trị tiêu chảy. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng kéo dài, số lượng bệnh nhi nhập viện tăng lên nhanh chóng.
Hiện tại khoa đang điều trị nội trú 110 -120 trẻ mắc bệnh tiêu chảy, đa số đều ở TP. Do số lượng trẻ nhập viện đông nên BV phải bố trí nằm ghép 2 bệnh nhi/ giường. Tại phòng khám khoa Tiêu hóa, BS Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết, ngày nào cũng 20-30 cháu nhập viện, hầu hết bị tiêu chảy nặng, nhiều trẻ kiệt sức do mất nước”...
Còn tại BV Nhi Đồng 1, số lượng bệnh nhân nhập viện do nắng nóng kéo dài còn đông hơn nhiều. BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết hiện tại khoa đang điều trị nội trú từ 120-130 bệnh nhi bị các loại bệnh viêm não-viêm màng não, thương hàn, thủy đậu, tay chân miệng. Trong số đó, 60% trẻ nhập viện cư ngụ tại TP. Số trẻ mắc hai loại bệnh tay chân miệng và thủy đậu gia tăng bất thường.
Về bệnh tay chân miệng, trong số 130 trẻ đang điều trị có đến 40 trẻ mắc bệnh này, trong đó có 3-4 ca bệnh mức độ nặng, phải nằm cấp cứu. Tuần trước đó, số bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng điều trị nội trú chỉ khoảng 10 ca. Về bệnh thủy đậu, thông thường không có ca nào nhập viện nhưng những ngày qua bệnh viện đã tiếp nhận 4-5 ca điều trị tại đây.
Tại khoa Hô hấp của BV Nhi Đồng 1, các phòng 305 - 309 đều chật cứng bệnh nhi. Theo các BS nhi khoa, không chỉ thời tiết trở lạnh mới gia tăng bệnh hô hấp mà ngay trời nắng nóng cũng gia tăng bệnh này, nhất là viêm tiểu phế quản. Theo dự báo, nhiệt độ tại TPHCM vẫn duy trì ở mức cao, có thể lên đến 40 độ C và kéo dài đến hết tháng 4. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh ở trẻ em phát triển mạnh.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi trẻ bị sốt cần đưa nhanh đến các cơ sở y tế để phòng tránh tình trạng biến chứng.