Trật tự, an toàn ,nghiêm túc * Số cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi giảm so với năm 2008

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 22 lượt xem

Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, bảo đảm yêu cầu kiểm tra kiến thúc cơ bản, khả năng vận dụng, kỹ năng thực hành, có sự sáng tạo của thí sinh và đề thi có phần mở. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo, thông báo kết quả kỳ thi. Theo đó cả hai đợt thi có 191 lượt trường tổ chức thi (tăng mười trường so với năm 2008), trong đó, đợt một thi khối A và V có 93 đại học, học viện, trường đại học tổ chức thi. Đợt hai thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu có 98 đại học, học viện và trường đại học tổ chức thi. Ngành đã chuẩn bị 1.978 điểm thi (tăng 21 điểm thi so với năm 2008); hơn 49 nghìn phòng thi (tăng 840 phòng thi so với năm 2008); huy động hơn 125 nghìn cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Số thí sinh đến dự thi đại học cả hai đợt là một triệu 261 nghìn 941, đạt tỷ lệ 70,07% so với số hồ sơ đăng ký dự thi (tăng 0,45% so với năm 2008). Cũng tại kỳ thi này, do công tác chuẩn bị được triển khai sớm, tổ chức tập huấn kỹ cho các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, nhất là cán bộ coi thi; phổ biến rộng rãi đến các thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi về nội quy, quy chế tuyển sinh, vì thế qua hai đợt thi đại học số lượng cán bộ tham gia công tác tuyển sinh và thí sinh vi phạm quy chế giảm về số lượng và mức độ vi phạm so với năm 2008. Năm 2008, có 33 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật thì năm nay chỉ có 16 trường hợp. Nếu năm trước có 365 thí sinh bị xử lý (trong đó có 258 bị đình chỉ thi thì năm nay giảm còn 275 (204 bị đình chỉ thi).

Nhìn chung, hai đợt thi tuyển sinh đại học vừa qua cho thấy, công tác chuẩn bị thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đại học, học viện, các trường đại học được triển khai sớm, kỹ lưỡng, bảo đảm đúng lịch công tác tuyển sinh và sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi; sự phối hợp đồng bộ, sự giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, các địa phương và các lực lượng xã hội góp phần cho thành công của kỳ thi. Đặc biệt là vai trò của lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện; các cán bộ biên soạn, phản biện đề thi là giáo viên các trường THPT ở cả miền bắc, miền trung, miền nam; giảng viên các trường đại học, có trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao. Đề thi được dư luận đánh giá tốt, không quá dài, quá khó, không đánh đố, vừa sức, phù hợp trình độ chung, thời gian làm bài của thí sinh và có khả năng phân loại cao. Đề thi được bảo mật, an toàn tuyệt đối; không có sai sót cả về nội dung và hình thức; không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi; Nhận thức của các cán bộ làm công tác tuyển sinh và thí sinh về chấp hành kỷ luật thi đã nâng cao, cho nên kỷ luật phòng thi được siết chặt, không khí trường thi nghiêm túc, trật tự. Các hiện tượng vi phạm quy chế thi đều được phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết và dứt điểm. Đáng chú ý, ở cả hai đợt thi chưa phát hiện trường hợp nào thi hộ. Tuy nhiên, hai đợt thi tuyển sinh đại học mới diễn ra còn một số mặt hạn chế và thiếu sót. Đó là, vẫn còn sai sót trong việc in sao đề thi tại Cơ sở in sao đề của Trường đại học Quy Nhơn (in sai một câu của đề thi môn vật lý so với đề thi của bộ trong đợt thi đại học khối A). Công tác tập huấn của một số trường chưa kỹ. Một số cán bộ coi thi còn chủ quan, không nắm vững các quy định của Quy chế. Nghiệp vụ coi thi yếu, dẫn đến sai sót và bị xử lý kỷ luật. Mặc dù số thí sinh bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế thi giảm so với năm 2008, nhưng hình thức đình chỉ thi vẫn còn nhiều, chủ yếu do mang điện thoại di động vào phòng thi. Nguyên nhân một phần do thí sinh cố tình, một phần hội đồng tuyển sinh các trường, cán bộ coi thi không nhắc nhở, kiểm tra kỹ thí sinh hoặc không tổ chức nơi để, trông giữ cho thí sinh gửi trước khi vào phòng thi. Những tồn tại, thiếu sót này cần được rút kinh nghiệm trong đợt thi thứ ba, vào hai ngày 15 và 16-7 tới dành cho thí sinh thi vào các trường cao đẳng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang