Trật tự ATGT 6 tháng đầu năm: Phạt nhiều nhưng tai nạn giao thông chưa giảm

Xem tin gốc 

Báo GTVT - 25 tháng trước 318 lượt xem

Trat tu ATGT 6 thang dau nam: Phat nhieu nhung tai nan giao thong chua giam

Nhìn chung qua 1 tháng thực hiện Nghị định 34, tình hình TTATGT đã có những chuyển biến...

Trong 6 tháng đầu năm tình hình TTATGT trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực, có 22 địa phương TNGT giảm cả 3 mặt, 13 địa phương giảm số người chết, 3 địa phương TNGT không tăng, không giảm; có 16 địa phương để TNGT gia tăng cả 3 mặt, 9 địa phương tăng số người chết...

Với những biện pháp mạnh, đặc biệt là chế tài xử phạt theo hướng tăng nặng các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông đã được triển khai hơn một tháng thực hiện NĐ34/CP, nhìn chung ý thức người tham gia giao thông đã được nâng lên.

Ngay từ đầu năm lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tích cực tham gia triển khai thực hiện các đợt cao điểm, xử lý theo từng chuyên đề ở những thời điểm như: Tết Canh Dần 2010 và Lễ hội mùa Xuân, đặc biệt là Lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức theo nghi thức Quốc lễ nên đã huy động một lực lượng lớn vào tham gia công tác bảo đảm TTATGT.

Giao thông được phân luồng từ xa đảm bảo không để xảy ra TNGT nghiêm trọng và ùn tắc giao thông trong 10 ngày diễn ra Lễ hội. Nhiều lễ hội được đánh giá tốt về công tác bảo đảm giao thông như: Lễ hội Chùa Hương, Yên Tử... Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt đã tham mưu cho Bộ Công an báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 27/NĐ-CP quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết; phối hợp với các bộ có trách nhiệm báo cáo Chính phủ ký ban hành Nghị định số 34/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thay thế Nghị định 146/CP).

Nhìn chung qua 1 tháng thực hiện Nghị định 34, tình hình TTATGT đã có những chuyển biến, đặc biệt là ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng cao, tuy nhiên cũng có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế gây lúng túng trong công tác xử lý như: phạt người đi bộ, xác định độ tuổi trẻ em trên 6 tuổi...

Trong 6 tháng đầu năm lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường hoạt động TTKS, xử lý vi phạm bảo đảm TTATGT; sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, xử lý vi phạm theo chuyên đề; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GTVT như Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN có 3 kế hoạch liên ngành bố trí lực lượng phối hợp tổ chức kiểm soát, xử lý vi phạm. Đã kiểm tra xử lý 3.060.840 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; số tiền phạt nộp Kho bạc Nhà nước 683,2 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2009: xử lý vi phạm tăng 449.238 = 17,2%; tiền phạt tăng 53,8 tỷ đồng); tước GPLX 99.034 trường hợp; tạm giữ 12.498 ôtô, 394.539 môtô, xe gắn máy, 10.924 phương tiện khác; trong đó, xử lý theo chuyên đề: 48.973 ôtô khách vi phạm: chạy quá tốc độ 5.057 t/h (10,3%), chở quá người 6.518 t/h (13,3%), tránh vượt sai quy định 3.229 t/h (6,6%); xử lý 940.601 t/h không đội mũ bảo hiểm, 3.649 trường hợp vi phạm sử dụng rượu bia quá nồng độ.

Theo thống kê của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 6.559 vụ TNGT đường bộ, làm chết 5.610 người, bị thương 4.885 người, so với cùng kỳ năm 2009, tăng 524 vụ (8,7%), giảm 111 người chết (-1,94%), tăng 1.008 người bị thương (26%); Va chạm giao thông: Xảy ra 18.306 vụ, làm 23.217 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 13,9 tỷ đồng. TNGT đường sắt xảy ra 276 vụ, làm chết 126 người, bị thương 172 người, so với cùng kỳ năm 2009, tăng 10 vụ, tăng 22 người chết, giảm 22 người bị thương.

Đại tá Trần Sơn Hà - Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ- Đường sắt cho biết, nhằm giảm thiểu TNGT, lực lượng CSGT đã tiếp tục thực hiện đợt cao điểm hè 2010, kế hoạch liên tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh và các đợt cao điểm đến hết năm tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề: vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, sử dụng GPLX giả, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, vi phạm về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật... đồng thời bố trí lực lượng phối hợp để phòng ngừa, giải tỏa ùn tắc giao thông, quyết tâm giảm thiểu được TNGT theo Nghị quyết 32 của Chính phủ.

TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm xảy ra 63 vụ, làm 185 người chết, 115 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2009, giảm 21 vụ (25%), giảm 29 người chết (24,2%), giảm 111 người bị thương (49,1%). Cả nước xảy ra 101 vụ ùn tắc giao thông trên 01 giờ; 26 vụ chống lại CSGT, làm 1 CSGT hy sinh (tại Hải Phòng), 8 CSGT bị thương (riêng Hà Nội xảy ra 12 vụ); đua xe trái phép xảy ra 1 vụ ngày 21/3/2010 tại Hà Nội, CA Hà Nội đã bắt giữ 18 trường hợp và lập hồ sơ đề nghị xử lý hình sự 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; có 4.419 trường hợp vi phạm lạng lách, đánh võng bị tạm giữ phương tiện.

Bài, ảnh: Khánh Hà

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang