Trao trả hiện vật cho thân nhân liệt sĩ

QĐND Online-Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sáng 28-8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao trả hiện vật của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam cho thân nhân tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam.

Đây là một trong số những hiện vật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter trao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 31-5 đến ngày 2-6-2015, bao gồm: Cuốn sổ nhật ký và chiếc thắt lưng của một liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Những hiện vật trên do một CCB Mỹ nhặt được sau trận đánh ở chiến trường miền Nam Việt Nam.

Từ những thông tin được ghi trong cuốn nhật ký và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau khi tiếp nhận hiện vật ngày 24-6-2015, các cán bộ của Phòng Nghiên cứu, sưu tầm và Quản lý nghiệp vụ, Bảo tàng LSQS Việt Nam đã xác minh được chủ nhân của cuốn nhật ký là liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam sinh năm 1952, là con thứ hai trong gia đình có 6 người con. Năm 1969, đồng chí đã đăng ký nhập ngũ và đi chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Theo giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Văn Nam hy sinh ngày 13-4-1972 và thi hài được đồng đội an táng tại khu vực Kinh Dương, Kiến Bình (tỉnh Kiến Tường, miền Tây Nam Bộ cũ).

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam trao trả kỷ vật của liệt sĩ cho gia đình.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, trước sự chứng kiến của nhân dân và chính quyền xã Minh Nghĩa, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng-Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam đã trao trả kỷ vật của liệt sĩ cho gia đình. Rất bất ngờ khi ông Nguyễn Viết Dân-em trai liệt sĩ, với mong muốn kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam được giữ gìn lâu dài và góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, bày tỏ nguyện vọng muốn tặng lại cuốn sổ nhật ký của anh trai cho Bảo tàng LSQS Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng đã tiếp nhận hiện vật và hứa sẽ bảo quản tốt nhất theo đúng quy định của ngành bảo tàng và sẵn sàng đưa ra trưng bày nhân các sự kiện của quân đội, đất nước.

Tin, ảnh: BÍCH TRANG – VĂN PHÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/trao-tra-hien-vat-cho-than-nhan-liet-si/375601.html