Tại buổi lễ, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Huyện đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 13 xã, 2 đơn vị và 9 cá nhân...
35 năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Đức Phổ đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tập trung hơn 10 triệu lượt ngày công làm thủy lợi, xây hệ thống đập dâng, hồ chứa nước và các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, kiên cố hóa kênh mương đảm bảo tưới cho hơn 90% diện tích lúa vụ Đông - Xuân và 75% lúa vụ Hè - Thu. Huyện đã tiến hành cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thừa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ vào sản xuất. Đức Phổ phấn đấu đến cuối năm 2010 đưa tổng sản lượng lương thực lên hơn 54.000 tấn, tăng hơn 35.500 tấn so với năm 1976; lương thực bình quân đầu người đạt gần 350kg/năm; bình quân thu nhập đầu người tăng 9,72% lần so với năm 1976. Đối với ngành thủy sản huyện đã phát triển mạnh, toàn diện về số lượng tàu thuyền, công suất và sản lượng khai thác thủy sản hàng năm. Đến cuối năm 2009 đã đưa tổng công suất lên 65.000 CV, khai thác trên 55.800 tấn hải sản các loại. Bên cạnh đó, huyện cũng đã phát triển mạnh về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt được những thành tựu to lớn, phản ánh quá trình đi lên vững chắc của huyện.
Trong năm 2010, Đức Phổ phấn đấu đạt mức tăng trưởng 28,5%; tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011- 2015 là 21,85%. Trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,7- 4%/năm; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 35-36%; thương mại - du lịch tăng 24-25%.
Sau buổi lễ, huyện tổ chức diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các đơn vị lực lượng vũ trang, các phòng, ban của huyện và 14 xã, thị trấn trong huyện.