Thời gian qua, Hà Tĩnh là một trong những địa phương triển khai tốt, đạt kết quả cao các quyết định về hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, góp phần tích cực ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đến ngày 31-7-2009, doanh thu cho vay các gói hỗ trợ lãi suất đạt 5.174 tỷ đồng, tổng số lãi tiền vay đã được hỗ trợ (khấu trừ cho khách hàng) 26,5 tỷ đồng... Hội Nông dân Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh và các đơn vị cung ứng hàng hóa (Tổng Công ty máy động lực-máy nông nghiệp Việt Nam, các nhà máy sản xuất phân bón, sản xuất vật liệu xây dựng...) cho 2.083 khách hàng vay gần 90 tỷ đồng theo Quyết định 497/QĐ-TTg. Nhờ nguồn vốn vay này mà người dân đã mua được hàng nghìn máy làm đất, ô-tô, hàng nghìn tấn vật tư phân bón, cùng nhiều vật liệu xây dựng làm nhà ở... góp phần ổn định và phát triển nông nghiệp và nông thôn Hà Tĩnh. Các ý kiến trao đổi tại cuộc hội thảo cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, như hồ sơ thủ tục cho vay còn rườm rà, các ngân hàng thiếu vốn cho vay, máy móc nông cụ không cung ứng kịp thời... Thời gian tới, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất với Chính phủ điều chỉnh các điều kiện cho vay, thủ tục cho vay phù hợp điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, lĩnh vực hỗ trợ... để các đối tượng có nhu cầu, đủ tiêu chuẩn được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nhưng vẫn quản lý được nguồn vốn cho vay. Các ngân hàng thương mại cần cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ lãi suất, trên cơ sở ưu tiên các tỉnh nghèo, thuần nông... Cần kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất tiền vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp... PV