Trong công văn mới nhất, VFF yêu cầu VPF phải đổi tên giải đấu Super League lại thành V.League ngay từ vòng 5 này, nhưng đáp lại, VPF vẫn khẳng định vấn đề này vẫn phải chờ HĐQT công ty thông qua. Tất cả các thành viên, đều gần như không phục cái cách VFF "ép” mình phải trở lại với cái tên cũ V.League như mùa giải trước. Sự không phục, bắt nguồn từ việc cái tên Super League đã được các CLB thông qua trước khi báo cáo lên Thường trực VFF. Khi đó, VFF cũng có đại diện với 3 chữ ký đồng ý việc sử dụng tên Super League. Theo Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Kiên, VPF có đầy đủ văn bản chứng minh sự thống nhất sử dụng cái tên Super League từ đầu mùa giải. Tuy nhiên không hiểu vì sao đến thời điểm này, VFF lại bắt phải đổi bằng được. Theo ông Kiên, VPF muốn Thường trực VFF trả lời cụ thể việc đổi tên có lợi gì, xấu gì và mục đích như thế nào. "Quan điểm của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi không tranh chấp tên giải đấu, không tranh luận tên nào hay hơn, nhưng mong muốn tất cả phải tôn trọng những gì đã làm. Tất cả phải có trình tự, thủ tục và đúng pháp luật. Chúng tôi sẽ tôn trọng sự chỉ đạo nhưng sẽ có báo cáo những gì mà các bên đã thỏa thuận”, ông Kiên nhấn mạnh.
Trước đó, lý giải về việc đổi tên, phía VFF cho biết do Điều lệ và Quy chế mùa giải 2012 chưa được thông qua nên việc dùng tên mới Super League chưa hợp lệ. Chính vì thế, VFF bắt buộc phải sử dụng tên V.League chứ không phải một tên khác.
Ông Kiên khẳng định, VFF đã chỉ đạo thì VPF không thể nghe theo bởi đã là lệnh phải chấp hành. Chỉ có điều, việc VFF bắt phải đổi tên ngay ở vòng 5 là chơi khó VPF bởi việc thay đổi tên cũng ảnh hưởng lớn đến các CLB. Chẳng hạn như việc thay đổi lại toàn bộ việc in vé, biển quảng cáo, áo thi đấu...Với 28 CLB thì sự thay đổi này cũng lên tới tiền tỷ. VPF khẳng định mình sẽ chịu toàn bộ các thiệt hại từ việc thay tên giải đấu cho các CLB.
Dù thế nào cũng phải thừa nhận, việc để giải trôi qua gần 5 vòng rồi đùng một cái phải thay tên giải sẽ kéo theo nhiều rắc rối về thủ tục. Song, nguyên nhân có vẻ không nằm ở chỗ đó. Bản thân VPF khi ra đời được kỳ vọng sẽ là hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam. Vì mục tiêu thay đổi mang tính bước ngoặt đó, việc thay đổi một cái tên giải để nghe hoành tráng hơn, để giúp người hâm mộ quên đi cái tên V.League gắn liền với những vụ việc không hay trong quá khứ, cũng đáng làm lắm chứ. Đó là chưa kể, VPF ra đời với sự chung tay của các ông bầu máu mặt, cũng muốn tạo ra một "sản phẩm” gắn liền với những tên tuổi của mình. Xóa cái tên Super League, chẳng khác nào không thừa nhận những tâm huyết của họ. Chỉ có điều, cái tên Super League ra đời nhưng dường như chưa hợp pháp, khi Điều lệ và Quy chế giải 2012 vẫn chưa được thông qua. Đó là chưa kể từ khi có Super League, bóng đá Việt Nam cũng đâu khá hơn các mùa giải trước, thậm chí còn xấu hơn bởi những vụ việc liên quan đến bạo lực sân cỏ, công tác an ninh, trọng tài...
Lưỡng lự nhưng cũng gần như phải chấp thuận sự chỉ đạo của VFF, muộn nhất là trước vòng 5 cuối tuần này. VPF thừa hiểu mình không phải là người được quyền quyết định, khi mà Điều lệ và Quy chế giải vẫn được áp dụng từ mùa giải 2011. Đó mới là cái khó nhất của VPF lúc này.
Và bản quyền truyền hình Nhìn lại toàn bộ sự việc, những vấn đề dù là rất nhỏ nhưng đang tạo ra mối quan hệ rất căng thẳng giữa VFF và VPF. Việc thay đổi tên giải, đúng như cả VFF và VPF thừa nhận chỉ là vấn đề rất nhỏ và mục tiêu chính phải là nâng chất giải đấu. Tuy nhiên các thành viên VPF không hiểu sao VFF dựa vào việc Quy chế và Điều lệ mùa giải mới chưa được thông qua, đã đẩy vấn đề một cách căng thẳng. Ông Kiên cho biết, VPF rất muốn hợp tác và rất thiện chí. Đáng tiếc là trong thời gian qua cứ phải gửi công văn qua lại, tạo dư luận không tốt. Bản thân ông Kiên cũng khẳng định, VPF dù mới thành lập nhưng trong điều kiện nào, khó khăn nào cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm, hoàn thành công việc một cách tốt nhất và tin rằng sẽ đối phó với mọi tình huống, nhưng phải có sự hỗ trợ, phối hợp.
Liên quan đến công việc hoàn thiện Điều lệ và Quy chế giải, đã bước sang vòng đấu thứ 5 nhưng 2 văn bản này vẫn chưa được thông qua là một sự chậm trễ. Phía Tổng cục TDTT cho rằng 2 văn bản này có nhiều điểm chưa phù hợp. Tuy nhiên VPF mong muốn VFF khẩn trương hoàn thiện Điều lệ và Quy chế mùa giải 2012 để đưa vào điều hành. Đơn giản bởi VPF được thành lập hoàn toàn mới nhưng vẫn phải điều hành giải dựa trên những quy định cũ chính là một trong những lý do dẫn đến nhiều mâu thuẫn vừa qua giữa VFF và VPF.
Việt An