Tràn ngập hoa quả nhập ngoại không rõ nguồn gốc

Xem tin gốc 

Lao Động - 30 tháng trước 32 lượt xem

Tran ngap hoa qua nhap ngoai khong ro nguon goc

Bước sang ngày 27 tết, thị trường hoa quả, bắt đầu sôi động hẳn lên. Các lái buôn ăn chực nằm chờ đến giờ đổ hàng về chợ, còn các tiểu thương ở chợ đầu mối tập trung chuyển hàng về "đại lý" ở các chợ cấp 2, 3.

Những quả táo được quảng cáo là của Nhật Bản giá 250.000đ/kg.

(LĐ) -

Bên cạnh các loại hoa quả của Việt Nam, nhiều loại hoa quả nhập ngoại không có xuất xứ hoặc giả mạo xuất xứ vẫn được bày bán công khai tại nhiều chợ ở TPHCM và TP.Hà Nội.

Hoa quả nội giá tăng nhẹ

Tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp hầu hết các loại hoa quả đều tăng giá với mức tăng khoảng 15%, đặc biệt là các loại trái cây đặc sản của Việt Nam như: Cam Canh Diễn, bưởi Canh Diễn, bưởi da xanh, Năm Roi, xoài Cát Chu, dưa hấu Sài Gòn, vú sữa... giá tăng từ 15 - 20%.

Đến ngày 27 Tết, giá các loại hoa quả nhìn chung vẫn giữ ở mức cao. Khác với thời điểm cách đây gần 1 tháng thông tin thất thiệt về hoa quả Trung Quốc đã làm không ít tiểu thương ở chợ Long Biên bán hàng ế ẩm, nhiều hộ kinh doanh lấy hàng cầm chừng, thì sau ngày 23 tháng chạp, hầu hết các tiểu thương lại bắt đầu nhập hàng với số lượng lớn. Ngoài lượng hàng xuất về các chợ theo đơn đặt hàng, một phần hoa quả được chuyển về các kho lạnh để chuẩn bị cho ngày 29, 30 Tết.

Ở TPHCM, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, lượng rau, củ quả về chợ trong mấy ngày này bắt đầu tăng lên từ 5 – 10%. Chỉ riêng ngành hàng rau, củ quả, lượng hàng về chợ đã hơn 6.000 tấn/đêm (trong đó, trái cây hơn 1.300 tấn).

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Cty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Tam Bình (Thủ Đức) - cho biết: “Những ngày trước, lượng trái cây nhập về chợ dao động trong khoảng 2.500 – 3.000 tấn/đêm, hiện nay, lượng hàng này đã tăng lên 3.700 tấn. Dự báo trong 1-2 ngày tới, nguồn hàng trái cây sẽ tăng lên 4.500 – 5.000 tấn/đêm và cao nhất có thể là 6.000 tấn/đêm”.

Với nguồn hàng phong phú, giá trái cây tết các loại hiện nay không tăng đột biến, chỉ tăng 1.000 – 3.000đ/kg. Tuy nhiên, từ 29 – 30 tết, giá trái cây có thể sẽ tăng cao hơn mức này nhiều, vì chi phí vận chuyển tăng lên.

Khảo sát tình hình tại các chợ cho thấy, một số loại trái cây đang vào mùa cao điểm kinh doanh, giá có nhích lên như: Dưa hấu trái dài tăng từ 4.000 – 5.000đ/kg lên 6.000 – 7.000đ/kg, mãng cầu tăng thêm 5.000đ/kg, dừa tăng 1.000đ/trái. Hiện nay, các loại dưa hấu trái tròn, dưa hấu vỏ vàng ruột đỏ chỉ mới bắt đầu nhập hàng về các chợ với số lượng ít, nhưng theo các tiểu thương mặt hàng này sẽ được nhập về chợ nhiều vào ngày 29-30 Tết.

Anh Phương - vựa trái cây chợ nông sản Tam Bình (Thủ Đức) cho biết: “Nguồn hàng trái cây năm nay dồi dào, người tiêu dùng tha hồ chọn mua, giá không tăng nhiều nhưng các tiểu thương thì rất lo vì có thể “1 ăn 1 thua”.

Hiện nay, nguồn hàng đã được đặt mua tại các mối lái, nhà vườn. Ngày 28-29 tháng chạp sẽ tập trung chở về chợ. Nếu hàng về chợ quá nhiều, sức mua ít, sẽ dễ thua lắm, nhất là những loại trái cây không thể để lâu ngày như dưa hấu trái tròn, mãng cầu”.

Hoa quả ngoại không rõ xuất xứ

Tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội), có đủ các loại từ hoa quả của VN đến các loại hoa quả nhập ngoại mới nhất. Tuy nhiên, số lượng hoa quả nhập ngoại vẫn chiếm tới hơn 70%.

Khảo sát thực tế tại chợ Long Biên, lượng hoa quả về chợ 3 ngày gần đây tăng trung bình 50 – 100% so với cùng thời điểm tháng trước. Những xe 10 tấn ra vào liên tục từ 11 giờ đêm...

Các loại hoa quả nhập ngoại năm nay nhìn bắt mắt với giá hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn một kilôgram. Đầu tiên phải kể tới: Dứa Nhật Bản, táo New Zealand, táo Australia, lê Hàn Quốc, đu đủ Malaysia, nhãn Thái Lan, dưa vàng Trung Quốc, phổ biến nhất là táo, lê, cam Trung Quốc.

Theo chị Duyên - chủ sạp hàng dãy C5 chợ Long Biên: “Các loại hoa quả nhập ngoại có thể để dài ngày. Nhiều chủ hàng ở các chợ đặt mua từ ngày 25-26 với giá rẻ để tập trung bán vào ngày 29-30 tết”.

Do thời tiết nắng nóng vì vậy các kho lạnh bảo quản hoa quả đã chật kín khách thuê. Tuy nhiên không ít người tiêu dùng thắc mắc đó là những chiếc tem dán trên từng loại quả nhập khẩu liệu có thể xác định nguồn gốc, xuất xứ của hoa quả không? Điều này có thể khẳng định: Quả lê, quả táo, quả dứa có tên hay như vậy là do các hộ tiểu thương tự đặt tên, còn từng chiếc tem dán trên hoa quả, tiểu thương có thể tự dán để bán cho... chạy.

Nói về hoa quả nhập ngoại, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Cty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Tam Bình (Thủ Đức) - cho biết thêm: “Mặc dù trái cây trong nước đang được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhưng lượng hàng nhập về vẫn có khoảng 25 – 30% là trái cây ngoại nhập. Trong số này, trái cây xuất xứ Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 với các loại như: Cam, quýt, táo, lê, nho, lựu.

Đáng lo ngại là nguồn hàng này chủ yếu là hàng bán trôi nổi và phần nhiều trong số trái cây xuất xứ từ Trung Quốc chưa qua kiểm dịch, chưa xác định được dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản”.

Giá một số loại trái cây đặc sản, mới

- Dưa hấu vỏ vàng, ruột vàng được tạo thành hình thỏi vàng có trọng lượng 1,5 – 2kg của VN: 4.000.000đ/cặp.

- Dưa hấu vỏ xanh, ruột đỏ có hình vuông VN: 1.500.000 – 2.000.000đ/cặp.

- Bưởi hồ lô của Hậu Giang có chữ nổi tài - lộc: 600.000đ/cặp và 420.000 – 450.000đ/cặp (không có chữ nổi).

- Dừa dứa trái có vỏ màu vàng, cùi mỏng, nước dừa thơm mùi lá dứa: 20.000đ/trái.

- Dừa sáp: 100.000đ/trái.

- Đu đủ Malaysia: 40.000 – 60.000đ/trái.

- Dứa Nhật Bản: 30.000 - 45.000đ/trái.

- Cam Navale: 25.000đ/kg.

- Dâu tây trái to: 120.000đ/kg.

Xuân Long - Mộng Thoa

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang