Theo DT, trận đấu được tổ chức với mục đích quyên góp số tiền 30.000 bảng để xây một trường học cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ. Bắt đầu từ 18h hôm 30/4 và kết thúc vào 5h sáng hôm 2/5, trận đấu kéo dài 35 tiếng này được ghi vào sách kỷ lục Guinness, kỷ lục cũ là 33 giờ.
Ban đầu, thời gian dự kiến là 40 tiếng nhưng một cơn mưa to đã khiến trận đấu không thể tiếp tục. Phần thắng cuối cùng nghiêng về All Stars với tỉ số 333-293, một tỷ số "có một không hai" trong lịch sử.
Trận đấu khác thường này cũng tuân theo những luật cơ bản của bóng đá nhưng vẫn có những điểm khác biệt như số cầu thủ mỗi đội là 18 người. Cứ một tiếng thì trận đấu tạm nghỉ 5 phút và ba tiếng một lần các đội sẽ được thay người.
"Người đi cổ vũ cũng thức đêm xem và dựng lều quanh sân. Các cầu thủ hoàn toàn kiệt sức, rất nhiều người trong số họ còn bị chấn thương. Khi trời mưa to, chúng tôi yêu cầu chấm dứt trận đấu vì nếu tiếp tục có thể rất nguy hiểm", một trong những cô vợ của cầu thủ phát biểu.
Hoàng Trang


