Trần Ngọc Liên - ngọc nữ đa đoan của điện ảnh Hong Kong

Vào thập niên 80, nữ diễn viên Trần Ngọc Liên là mỹ nhân hàng đầu của đài truyền hình TVB. Mối tình của "Tiểu Long nữ" Trần Ngọc Liên và nam diễn viên Châu Nhuận Phát cũng khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Thế nhưng rất ít báo "moi" được thông tin từ cô. Mới đây Ngọc Liên mới quyết định trải lòng về quá khứ.

Là một người kín đáo Trần Ngọc Liên chưa bao giờ nói về tình yêu của mình. Tuy nhiên, ai cũng biết Châu Nhuận Phát yêu cô say đắm. Chuyện anh cắt mạch máu tự tử vì cô người ta cũng rõ từ lâu. Điều người ta không bao giờ biết là vì sao họ lại chia tay sau 5 năm bên nhau. Để rồi sau đó Trần Ngọc Liên lên xe hoa với một thương gia Hoa kiều và theo chồng sang Mỹ định cư. Ít lâu sau cô trở lại Hong Kong đóng phim, 9 năm sau đó tuyên bố đã ly hôn. Kể từ đó tới nay cô một mình lặng lẽ, không yêu ai, không động lòng nhắc đến tình duyên. Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát đã từng yêu nhau 5 năm Hai cuộc tình – thế là đủ Bước chân vào giới giải trí ở tuổi 17, cô được giao đóng một số bộ phim và quen biết Châu Nhuận Phát. Trần Ngọc Liên thừa nhận đã từng rất yêu Châu Nhuận Phát, thậm chí đã có lúc cô một lòng một dạ muốn trở thành “Châu phu nhân”. Nhưng rồi duyên phận của họ chỉ đến vậy. Hồi tưởng lại quá khứ Trần Ngọc Liên tâm sự: “Người ta cho là tôi từ bỏ không nói tiếng nào. Kỳ thực là người ta không hiểu. Khi phóng viên hỏi về Châu tiên sinh tôi không trả lời, không phải vì Châu tiên sinh không đồng ý cho tôi nói ra, là tôi cho rằng có những chuyện không nên nói công khai, bởi khi đó anh ấy nổ tiếng, tôi không muốn anh ấy bị ảnh hưởng, bởi khi đó tôi một lòng muốn lấy anh ấy nên chỉ mong những điều tốt nhất đối với người mình yêu”. Khi nói đến những câu này, Trần Ngọc Liên đã cười lớn và nói thêm: “Kỳ thực anh ấy chưa bao giờ hỏi cưới tôi cả, chỉ là tôi yêu quá nên tình nguyện mà thôi”. Cuộc đời Trần Ngọc Liên có nhiều điểm tương đồng với vai diễn "Tiểu Long nữ" của cô Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát yêu nhau 5 năm rồi chia tay. Lý do vì sao chỉ hai người trong cuộc mới hiểu. Có người nói là do mẹ của Châu Nhuận Phát không ưng Trần Ngọc Liên cho nên cô đã kiên quyết chia tay. Vì quá yêu nên Châu Nhuận Phát đã tự tử, thời gian anh nằm viện Trần Ngọc Liên khóc sưng mắt nhưng cô vẫn không quay lại bên anh. Mối tình của họ chỉ đến vậy nhưng cũng xôn xao dư luận, làm tốn giấy mực của báo chí Hong Kong trong những năm 80. Khoảng năm 1983, cô được diễn viên Thẩm Điện Hà (vợ cũ của Trịnh Thiếu Thu, đã mất – PV) giới thiệu làm quen với một thương gia Hoa kiều đang làm việc tại Mỹ là Trần Siêu Võ. Năm 1984 hai người họ kết hôn. Cô cho biết sau một năm lấy Trần Siêu Võ cô đã biết hai người không thể bên nhau trọn đơìi: “Tôi và chồng không thường xuyên ở bên nhau. Tôi ban đầu cũng tính sau khi kết hôn sẽ rút lui khỏi giới giải trí nhưng nào ngờ đối với tôi kết hôn hay chưa kết hôn cũng không khác gì nhau, người khác lấy chồng xong thì được chồng nuôi nhưng tôi thì vẫn phải tự lo cho mình”. Trần Ngọc liên kết hôn cùng Trần Siêu Võ Hình ảnh đám cưới của Ngọc Liên và Siêu Võ Mặc dù, chồng của Trần Ngọc Liên làm kinh doanh nhưng cô vẫn hoàn toàn độc lập về kinh tế, trong cuộc sống gia đình Trần Ngọc Liên phải lo toàn bộ các chi phí. “Sau một thời gian tôi nhận ra đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn” cũng chính vì thế mà Trần Ngọc Liên đã quay trở lại Hong Kong tiếp tục công việc đóng phim. Thời gian này cô tham gia trong một số các bộ phim như: Hồng Phấn Giai Nhân; Hoa Nữ Thần Thám; Duyên Nợ Xuân Thì; Bang Phái Phong Vân; Hoàng Hà Đại Phong Vân (Thuyết Đường); Võ Lâm Ngũ Bá - Đài Loan; Nhất Đại Danh Kỹ; Hôm Qua, Hôm Nay & Ngày Mai; Hào Môn; Yêu Đến tận Cùng… Mặc dù không hạnh phúc nhưng Trần Ngọc Liên vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân của mình trong 9 năm, Một phần lý do là vì niềm kiêu hãnh của một ngôi sao. Nhưng một biến cố lớn đã khiến cô thay đổi quan điểm. Năm đó chị gái của Trần Ngọc Liên tự tử. Chị gái của Trần Ngọc Liên cũng định cư tại Mỹ và cũng giống cô em gái nổi tiếng của mình ở chỗ cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Lần đó, trước lúc về Hong Kong đóng phim Trần Ngọc Liên có đến nhà chị gái chơi và sau này cô rất ân hận vì đã không để ý quan sát, không nhận ra tâm lý bất ổn của chị mình. Sau cái chết của người chị thân yêu, Trần Ngọc Liên đưa ra quyết định quay trở lại Mỹ và ly hôn với Trần Siêu Võ. Cô nói: “Lúc đó tôi mới nhận ra, cuộc sống rất vô thường. Nếu không thấy vui vẻ hạnh phúc chia tay có lẽ còn tốt hơn”. Năm 1993, Trần Ngọc Liên tuyên bố ly hôn. Cho đến giờ cô vẫn một hình một bóng. Với Trần Ngọc Liên, hai cuộc tình đó đã là đủ. Cô không còn kỳ vọng vào tình yêu. Ẩn cư tu hành 6 năm trước Trần Ngọc Liên bắt đầu tu hành. Cuối năm 2009, Trần Ngọc Liên biệt tích. Không ai biết cô đang ở đâu. 2 năm bế quan, cô cắt đứt mọi mối liên hệ, người thân trong gia đình cũng chỉ lờ mờ đoán cô đang tu hành tại Canada hay Mỹ gì đó, thậm chí có lúc người ta còn nghĩ cô đã chết. Cho tới gần đây, cô mới xuất hiện trở lại và cho biết trong khoảng 2 năm vừa rồi cô ẩn cư nơi rừng sâu tu hành theo đạo Phật. Nhiều người vẫn gọi cô là “Tiểu Long Nữ” – vai diễn làm nên tên tuổi Trần Ngọc Liên. Ngẫm ra giữa cô và Tiểu Long Nữ cũng có rất nhiều mối tương đồng. Trần Ngọc Liên giờ đã trở thành một phụ nữ trung niên Sáu năm đi theo đạo Phật và 2 năm ẩn cư trong rừng bế quan, Trần Ngọc Liên đã ngộ ra nhiều điều. Cô nói: “Nếu tôi sớm tu hành, thì có lẽ đã không cần đến 2 đoạn tình đã qua. Nếu như không có những sóng gió trên đường đời, gặp được sư phụ của tôi sớm hơn, thì có lẽ không phải đến giờ tôi mới đi tu”. Không còn kỳ vọng vào tình yêu hay hôn nhân, ở tuổi ngoài 50, Trần Ngọc Liên cho biết cô đang muốn nhận con nuôi - một cô con gái nuôi. Hiện tại đó là mục tiêu lớn nhất của Trần Ngọc Liên. Cô chờ đợi và tin rằng sẽ gặp được cô bé hợp duyên với mình. Hiền Thương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/325n20110504082301182t135/tran-ngoc-lienngoc-nu-da-doan-cua-dien-anh-hong-kong.htm