Trần Lực: Không mời "sao hot" nếu không hợp vai

Xem tin gốc 

VTC - 37 tháng trước 66 lượt xem

Tran Luc: Khong moi 'sao hot' neu khong hop vai

(VTC News) - Làm chủ hãng phim Đông A thời thị trường nhưng đạo diễn Trần Lực nhất định không thay đổi quan điểm: Nhất quyết không mời những ngôi sao nổi tiếng vào phim của mình nếu không hợp vai.

Bộ phim truyền hình dài 25 tập có tựa đề “Tìm lại chính mình” sẽ được hoàn tất và phát sóng vào đầu tháng 8 tới trên VTV nhưng dường như các diễn viên tham gia trong phim rất ít được báo chí nhắc tới. Ngoài Kiều Thanh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình thì những cái tên Mỹ Hạnh, Bảo Kỳ… vẫn chưa được công chúng của làng giải trí VN quan tâm.

Đạo diễn Trần Lực. Ảnh: st

Tuy nhiên, nhấn mạnh với VTC News, đạo diễn Trần Lực cho biết: “Một nguyên tắc bất di bất dịch của Đông A là không hợp vai thì không mời dù những người tới thử vai có là người mẫu “hot” hay ca sĩ nổi tiếng. Bởi chỉ cần một nhân vật hỏng thì hỏng cả bộ phim. Đông A chỉ lôi kéo khán giả đến với phim của mình bằng việc đạo diễn kể một câu chuyện hay, đề tài gần gũi với cuộc sống và dàn diễn viên diễn xuất chân thực”.

Minh chứng cho quan điểm của ông chủ Đông A, những bộ phim thu hút khán giả quan tâm như: Chàng trai đa cảm, Đầu bếp đại gia cũng không có dàn diễn viên “hot”.

“Nói thế không có nghĩa là diễn viên tham gia phim của Đông A không giỏi và không xinh đẹp. Các bạn hãy đón xem Tìm lại chính mình để thấy rằng, ngoài việc diễn xuất có nghề của Kiều Thanh còn có sự góp mặt của gương mặt xinh đẹp, trẻ trung khác.

Bảo Kỳ cũng được biết đến qua bộ phim mới nhất là Lập trình cho trái tim. Còn Mỹ Hạnh, cô đạo diễn điện ảnh trẻ mới tốt nghiệp, từng tham gia vai chính cho nhiều phim như: Hai lần được sống (đạo diễn Phạm Hoàng Hà), Một chuyện đời thường (đạo diễn Thế Hồng), Phượng Hồng (đạo diễn Vũ Đình Thân… Hay những phim gần nhất có sự góp mặt của Mỹ Hạnh là: Chuyện thám tử, Gió mùa thổi mãi, phim truyền hình dài tập Cảnh sát hình sự…

Mỹ Hạnh trong một cảnh quay

Trong Tìm lại chính mình, Mỹ Hạnh cũng vào một vai rất hay. Đó là Hằng, một cô sinh viên thông minh, học giỏi nhưng cá tính, vì tham tiền nên đã nhận lời đi học thuê. Tôi tự tin khẳng định rằng, phim của chúng tôi sẽ hấp dẫn” - Trần Lực cho biết.

Với thể loại phim tâm lý xã hội, khai thác đề tài học thuê- thuê học, Tìm lại chính mình không chỉ phản ánh tình trạng nhức nhối đang diễn ra trong đời sống của VN hiện nay là việc thuê học, thuê thi để có bằng cấp thăng tiến mà còn khai thác về tâm tư tình cảm của giới trẻ.

Nữ diễn viên Mỹ Hạnh- vai Hằng cũng cho biết: “Nếu đứng ở góc độ là khán giả, Hạnh nghĩ rằng, bộ phim sẽ lôi cuốn khán giả trẻ, tầm tuổi mình (Hồng Hạnh sinh năm 1986) bởi nó lột tả thực tế chuyện thuê học, thi thuê một cách sinh động mà bấy lâu rất nhiều người trong chúng ta chỉ được nghe nhắc tới mà chưa một lần được biết tận mắt.

Cô nhân viên sinh viên xinh đẹp (Mỹ Hạnh thủ vai) đang "bày trò" với Giám đốc trung tâm (Phan Anh thủ vai) Học thuê- Thuê học hoạt động trá hình.

Bên cạnh đó, phim xoay quanh nhiều mảnh đời, số phận khác nhau nhưng các nhân vật chính đều là những người trẻ tuổi. Đặc biệt là đề tài tình yêu được nhấn nhá rất thú vị với câu chuyện tình của thày giáo với học sinh, những người bạn trong cùng lớp tại chức gồm toàn những người học thuê, thi thuê…”.

Nói về những nhân vật tạo điểm nhấn trong phim, đạo diễn Trần Lực tiết lộ: “Nếu Kiều Thanh vào vai một cô kiến trúc sư trẻ giàu tham vọng, sẵn sàng thuê chính người giúp việc nhà mình tới lớp… điểm danh, học thêm bằng để dễ bề thăng tiến thì Mỹ Hạnh lại vào vai một cô sinh viên xinh đẹp, trẻ trung, rất nhân hậu và sẵn sàng nhận lỗi trước thầy để bạn thân của mình ở lại lớp khi bị phát hiện tham gia vào việc đi học thuê. Nhưng cô cũng rất “mưu mô” trong việc nghĩ ra những “trò” mới để kiếm nhiều tiền từ việc đi học thuê, thi thuê…

Khi sản xuất bộ phim truyền hình dài tập này, chúng tôi không nhằm hướng tới loại khán giả độ tuổi nào, nhưng tôi chắc các bạn trẻ cũng sẽ quan tâm”.

Thục Nhi

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang