“Trăm hay không bằng tay quen”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Thể Thao - 24 tháng trước 133 lượt xem 2 tin đăng lại

TT - Hiện tượng Đức tại World Cup là một vấn đề mà tất cả những ai mê bóng đá đều muốn tìm hiểu. Tại sao Đức không có những cầu thủ thật sự xuất sắc nhưng lại trình diễn một lối chơi quá tuyệt vời như vậy? Những pha phối hợp ít chạm của họ thật khó có hàng phòng ngự nào ngăn nổi.

Lối chơi không bóng của họ thật hoàn hảo, xé hàng thủ đối phương ra để tạo khoảng trống. Muốn có được lối chơi này, điều cần nhất là phải có thời gian để các cầu thủ thật sự hiểu, thật sự ăn ý, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã biết muốn gì!

Như mọi người cũng biết, tất cả đội tuyển có mặt tại Nam Phi đều giống nhau về quỹ thời gian chuẩn bị, đó là khoảng một tháng sau khi giải vô địch quốc gia kết thúc. Vì vậy, Đức cũng không nhiều hơn Argentina, vậy tại sao họ lại có lối chơi mà phải cần nhiều thời gian mới rèn được?

Nhìn vào xuất xứ của các tuyển thủ Đức, chúng ta sẽ thấy phần lớn trụ cột của họ là từ CLB Bayern Munich. Đó là Lahm, Mueller, Schweinsteiger, Klose, thậm chí Podolski dù đang chơi cho CLB Koln nhưng cũng xem như người của B.M vì anh chỉ mới chuyển đi khỏi CLB hàng đầu của Đức này vào năm 2009. Năm con người đó quá đủ để hình thành nên lối chơi của tuyển Đức, hay cũng có thể gọi là bản sao của Bayern Munich. Trong thời buổi mà các cầu thủ phải đá bóng quanh năm suốt tháng, đá không có thời gian để nghỉ ngơi thì việc có một quá trình gắn bó của nhiều tuyển thủ trong một CLB sẽ là lợi thế. Chúng ta thử nhìn Argentina xem? 11 cầu thủ đá chính là tập hợp từ 10 CLB! Chỉ có hai người đá chung ở Liverpool là Mascherano và Rodriguez.

Nói như vậy hẳn có người sẽ hỏi vậy Anh cũng là tập hợp của một vài đội trong nước như Chelsea, Liverpool, M.U thì sao? Xin trả lời vấn đề tuyển Anh tại Nam Phi là một chuyện khác ngoài bóng đá, đó là chuyện trong cái đầu. Điều này không phải do chúng tôi nói mà chính các chuyên gia bóng đá của Anh nhận định.

Vì vậy, trong thế giới bóng đá khắc nghiệt hiện nay, yếu tố “trăm hay không bằng tay quen” đóng vai trò rất quan trọng ở World Cup. Ngay ở Việt Nam, chúng ta cũng từng thấy HLV người Đức Weigang hay ông Riedl người Áo cũng đã áp dụng một thời gian rất dài và gặt hái khá nhiều thành công, đó là dựa vào “xương sống” đội Thể Công.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang