Theo Dealogic, thị trường trái phiếu chính phủ ở các nước đang phát triển đã đạt kỷ lục 129 tỷ USD trong năm nay, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi suất trái phiếu được thắt chặt kể từ tháng Ba năm ngoái, đã thu hẹp hơn nữa trong hai tuần vừa qua sau khi Hy Lạp phát hành thành công trái phiếu mới vào đầu tháng.
Theo JPMorgan’s Embi+ index, lợi suất trái phiếu của thị trường mới nổi đã thu hẹp tới mức 2,57% điểm so với trái phiếu bộ tài chính Mỹ vào ngày thứ hai so với mức 3,5% điểm cách đây một tháng.
Chỉ số được theo dõi tại 16 thị trường trái phiếu mới nổi lớn nhất, đã được đưa ra vào cuối năm 1997 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á
Ông Bryan Pascoe, người đứng đầu hệ thống cung cấp nợ toàn cầu tại ngân hàng HSBC, cho rằng sự lạc quan xung quanh vấn đề Hy Lạp đã thúc đẩy mạnh mẽ trái phiếu thị trường mới nổi, cho phép các chính phủ đưa ra mức vay thấp.
Tuy nhiên, các nhà ngân hàng khác cảnh báo rằng một bán tháo có thể sắp xảy ra, sau khi lãi suất của các trái phiếu tiêu chuẩn giảm quá mạnh, đặc biệt là tại các thị trường như Indonesia và Brazil.
Brett Diment, người đứng đầu nợ thị trường mới nổi tại Aberdeen Asset Managers nói thêm: "Nguy cơ vỡ nợ là rất thấp tại các thị trường mới nổi và đó là lý do tại sao lợi tức đã giảm quá thấp, nhưng một số thị trường vẫn rất đắt đỏ."
Huệ Đinh