Trái đất sẽ trở thành siêu lục địa

Xem tin gốc 

Lao Động - 3 tháng trước 31 lượt xem

Khoảng 50 - 200 triệu năm nữa, Châu Mỹ và Châu Á sẽ chạm vào nhau tại vùng Bắc Cực, trong khi Châu Phi và Châu Úc sáp nhập lại để trở thành một “siêu lục địa”. Thông tin này được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale (Mỹ) cung cấp hôm 9.2.

Châu Mỹ và Châu Á sẽ chạm vào nhau tại vùng Bắc Cực, trong khi Châu Phi và Châu Úc sáp nhập lại để trở thành một “siêu lục địa”.

Hiện tượng các lục địa trên trái đất sáp nhập với nhau xảy ra gần đây nhất là sự hình thành siêu lục địa Pangaea cách đây 300 triệu năm. Theo các nhà khoa học, hiện tượng các lục địa nhập vào nhau diễn ra thường xuyên khi hoạt động các lớp kiến tạo tầng trái đất xảy ra. Hoạt động này tạo ra các khu vực như sống núi Đại Tây Dương (Mid-Atlantic Ridge) - nơi Iceland hình thành, hay các khu vực như ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản - nơi một mảng kiến tạo chồng lên mảng khác.

Các nhà khoa học tin rằng, trải qua hàng tỉ năm, các lớp kiến tạo dịch chuyển này đã đưa các lục địa tiến gần vào nhau theo định kỳ và tạo nên các siêu lục địa giả thuyết là Nuna (cách đây 1,8 tỉ năm), Rodinia (1 tỉ năm trước) và Pangaea (300 triệu năm trước).

Siêu lục địa tiếp theo sẽ được đặt tên là Amasia, khi Châu Mỹ và Châu Á hợp nhất. Theo mô phỏng trên máy tính của các nhà khoa học, Bắc Mỹ và Nam Mỹ sẽ chập thành một khi biển Caribbean biến mất và biển Bắc Cực cũng không còn, khiến Châu Mỹ và Châu Á nối lại nhau. Lúc đó, lục địa Châu Mỹ nằm trong khu vực “vành đai lửa” Thái Bình Dương. Còn Châu Âu, Châu Phi và Úc được dự đoán sẽ sáp nhập vào thành lục địa mới và chỉ có Nam Cực là không bị sáp nhập.

T.T (Theo BBC)


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang