Trại chim trĩ đỏ ở xứ Nghệ

(Dân Việt) - Từ hai bàn tay trắng, gia đình chị Trần Thị Dương (xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An) đã có cú đột phá "ngoạn mục" nhờ nuôi gà và chim trĩ sinh sản.

Năm 2002, chị Trần Thị Dương kết duyên với anh Nguyễn Văn Long ở làng bên. Ra ở riêng, với 2 sào ruộng khoán, tằn tiện thì vợ chồng chị cũng đủ sống. Nhưng khi mấy đứa con lần lượt ra đời, gia đình chị lâm vào cảnh túng quẫn. Đang chưa biết làm gì, tình cờ chị đọc một tờ báo về nuôi gà trang trại. Thế là vợ chồng chị vay ngân hàng 20 triệu đồng để xây chuồng trại và mua 500 con gà giống về nuôi. Được chăm sóc cẩn thận, đàn gà lớn nhanh như thổi.

Trang trại gà của gia đình chị Dương.

Niềm vui chẳng được lâu, đàn gà bị bệnh chết dần. Mất gà, mất vốn, đang chán nản thì chị nhận được tin Trung tâm Giáo dục Miền Tây mở lớp đào tạo sơ cấp về thú y, chị đăng ký học. Sau 3 tháng, cầm tấm bằng thú y trên tay, chị quyết định tiếp tục nuôi gà. Lần này, do nuôi đúng kỹ thuật, phòng bệnh tốt nên đàn gà của chị an toàn trước các đợt dịch bệnh.

Hiện, trang trại của chị Dương có 400 con gà đẻ, 500 con gà thịt và 400 con vịt đẻ. Riêng tiền bán trứng, mỗi tháng vợ chồng chị cũng thu hơn 30 triệu đồng. Còn gà thịt và gà giống, mỗi năm trang trại xuất 2 lứa, thu trên 100 triệu đồng.

Đầu năm 2010, theo địa chỉ trên Internet, chị mua một đôi chim trĩ giống về nuôi. Sau thời gian ngắn, chim trĩ bắt đầu đẻ trứng. Số trứng này chị cho gà ấp thử và tỷ lệ trứng nở đạt 100%. Đến nay, đàn trĩ đỏ bố mẹ ở trang trại lên đến 30 con.

Chị Dương cho biết, nuôi khoảng 8 tháng, trĩ mẹ bắt đầu đẻ, bình quân mỗi con đẻ 70 - 80 quả trứng/năm. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình chị lãi gần 40 triệu đồng từ bán trứng và chim giống. Theo chị Dương, nuôi chim trĩ gần giống nuôi gà. Trĩ tự tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên nhưng đẻ trứng nhiều gấp 3 lần so với gà ta. Thức ăn chính của trĩ đỏ là thóc, khi chim đẻ bổ sung cám đậm đặc của gà để vỏ trứng dày, hạn chế giập vỡ.

Chị Dương cho biết: Giá trị kinh tế của trĩ đỏ cao nhất trong các loại gia cầm. Hiện nay, trứng trĩ đỏ bán với giá 100.000 đồng/quả, chim non mới nở 150.000 đồng/con. Riêng trĩ đỏ trưởng thành giá 2,5 triệu đồng/cặp. Tới đây, gia đình tôi sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi và nuôi thêm trĩ đỏ.

Tiến Dũng - Trịnh Thành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/87703p1c34/trai-chim-tri-do-o-xu-nghe.htm