Trả hồ sơ vụ án vợ chồng nữ quái trang bị 4 khẩu súng để buôn bán gần 50 bánh heroin

(PL&XH)-Ngày 25/8, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên trả hồ sơ vụ án vợ chồng nữ quái Nguyễn Thị Hà trang bị 4 khẩu súng để đi buôn gần 50 bánh heroin để điều tra lại do CQĐT chưa xác định hàm lượng, loại, trọng lượng chất gây nghiện trong số ma túy bị phát hiện thu giữ để lấy làm căn cứ lượng hình trong việc áp dụng hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 4 giờ ngày 29/1, tại khu vực chân cầu An Dương 1 (phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát bảo vệ, CA TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hà (SN 1974, HKTT ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chỗ ở tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) cùng người cháu Nguyễn Văn Truyền (SN 1989, HKTT tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, chỗ ở tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh quảng Ninh) đang vận chuyển 3 bánh heroin đi Quảng Ninh tiêu thụ.

Vợ chồng Hà cùng người cháu tại phiên tòa phúc thẩm

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng tiếp tục thu giữ được nhiều loại ma túy cùng 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 2 khẩu súng bút cùng 23 viên đạn. Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1969, HKTT tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, chỗ ở tại xã An Đồng, huyện An Dương), chồng Hà cũng bị Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Thị Hà khai nhận, từ tháng 10/2013 đến khi bị bắt, vợ chồng Hà đã thực hiện tổng cộng 12 lần mua trái phép 47 bánh và 5,5 cây heroin của đối tượng tên Tú (hiện vẫn đang bỏ trốn – PV) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rồi mang bán lại cho Ngân (sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - đối tượng hiện đang bỏ trốn). Đồng thời, vợ chồng Hà cũng mua ma túy đá của Ngân để đem về Hải Phòng bán cho 2 đối tượng tên Huy, tên Tuyến (những đối tượng hiện vẫn đang bỏ trốn – PV) để Huy, Tuyến mang số ma túy đá này vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hải Phòng xác định, thời điểm Hà bị bắt giữ, nữ quái đang mang thai nên chỉ bị xử phạt mức án tù chung thân cho hành vi mua bán, vận chuyển trái phép gần 50 bánh heroin, tàng trữ vũ khí quân dụng. Nguyễn Ngọc Dũng bị tuyên phạt mức án tử hình cho tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Văn Truyền bị tuyên phạt mức án 16 năm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thoát án tử hình, tại phiên tòa phúc thẩm, Hà tìm cách nhận tội thay cho chồng khi cho rằng toàn bộ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy chỉ một mình Hà thực hiện. Chồng Hà chỉ ghi sổ sách giúp Hà những lần Hà thực hiện việc giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Hà cũng tìm cách nhận tội thay cho chồng khi cho rằng, 2 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng dạng bút cùng 23 viên đạn được Hà mua của những đối tượng ngoài xã hội, Dũng chỉ tham gia cất giữ số vũ khí trên cho Hà.

Theo nhận định của HĐXX, tại thời điểm điều tra, truy tố vụ án, TAND tối cao đã ban hành công văn 234/2014/TANDTC hướng dẫn quy định trong khi thu giữ được các chất nghi là ma túy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải trưng cầu giám định để xác định hàm lượng, loại, trọng lượng chất ma túy để lấy làm căn cứ xét xử. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng chưa xác định hàm lượng, loại, trọng lượng chất ma túy theo như quy định, việc xác định hàm lượng, loại, trọng lượng chất ma túy không thể làm rõ được tại tòa. Từ nhận định này, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, chuyển trả hồ sơ để điều tra lại vụ án.

Quỳnh Hoa

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/hai-phong-tra-ho-so-vu-an-vo-chong-nu-quai-trang-bi-bon-khau-sung-de-buon-ban-gan-50-banh-heroin-97079