Cơ quan công an phát hiện trên tay Mai xách túi nilon bên trong có một cục bột màu trắng đựng trong một vỏ hộp sữa Mộc Châu, giám định là heroin, trọng lượng: 140,005gam. Kiểm tra xe taxi thu giữ dưới sàn xe sau ghế lái 1 gói bột màu trắng giám định là heroin trọng lượng 0,758gam và 3 chiếc điện thoại di động của Nga và Mai.
Tại cơ quan điều tra, Lường Thị Nga khai nhận: Toàn bộ số heroin mà cơ quan công an thu giữ trên do Nga mua của một người dân tộc (không rõ tên, tuổi và địa chỉ) tại đường đi vào bản Tạng Lang, xã Trường Sơn, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giá 30 triệu đồng.
18h ngày 15-6-2009, Nga cùng Mai thuê taxi về Hà Nội và nghỉ tại nhà nghỉ Phương Linh thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Đến 6h ngày hôm sau có một phụ nữ tên Hải ở Mộc Châu, Sơn La điện thoại hỏi mua số heroin trên, Nga và Hải hẹn giao hàng ở ngã tư Vọng.
Tuy nhiên, trong khi chờ giao “hàng” tại địa điểm đã hẹn thì bị bắt. Còn đối tượng Mai cũng khai nhận: do sống với Nga như vợ chồng nên chiều 15-6, Nga rủ Mai về Hà Nội để khám thai. Tại nhà nghỉ, Mai phát hiện một cục heroin để dưới gối của Nga nên đã lấy ra một ít để sử dụng. Nga nói heroin mang đi bán và rủ Mai đi cùng, khi đến chân cầu vượt ngã tư Vọng thì bị bắt.
Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ của vụ án, Lường Thị Nga và Nguyễn Văn Mai đã bị cơ quan công tố cáo buộc tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 4, điều 194 - Bộ luật Hình sự và đưa ra truy tố trước pháp luật.
Hôm qua (26-11), TAND TP Hà Nội đã đưa hai bị cáo Nga và Mai ra xét xử về tội danh trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa do một số tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX đã quyết định hoàn trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.