Trả giá để bớt phụ thuộc
Xem tin gốc
Báo Công Thương
- 37 tháng trước
31 lượt xem
Với việc chính thức ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ Áo và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/7/2009 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), dự án hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nabucco từ Trung Á sang Tây Âu không qua Nga đã tiến thêm được một bước quan trọng trên con đường trở thành hiện thực.
CôngThương - Bước tiến này có ý nghĩa cả về phương diện chính trị lẫn thực tiễn đối với dự án Nabucco, giống như thể đặt dự án này lên bệ phóng, đưa lại bằng chứng về tính khả thi của nó và quyết tâm của các bên tham gia thực hiện nó.
Dự án Nabucco là kết quả của nỗ lực từ nhiều năm nay của các nước ở Tây Âu muốn đa dạng hóa nguồn cung ứng năng lượng và giảm bớt sự lệ thuộc vào cung ứng khí đốt từ Nga. Khó khăn của Nabucco không chỉ là nguồn vốn đầu tư chưa được thật sự đảm bảo, mà còn ở sự bất đồng quan điểm chưa được khắc phục hoàn toàn giữa các bên tham gia cũng như bởi những dự án cạnh tranh quyết liệt của Nga như hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Bantic hay dự án South Stream của Nga.
Bây giờ, các nước tham gia Nabucco ở tình thế đã đâm lao “nên chắc chắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài sẽ phải lao”. Dự án này sẽ giúp các nước ở Tây Âu bớt phụ thuộc vào Nga trong chuyện cung ứng khí đốt và như vậy có thể yên tâm hơn trong mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, nhưng cái giá phải trả về chính trị và kinh tế cũng sẽ không nhỏ và hiện chưa có dấu hiệu xác thực gì cho thấy mua khí đốt của các đối tác khác thông qua hệ thống Nabucco sẽ rẻ hơn mua khí đốt của Nga. Rủi ro khác nữa của Nabucco là không biết rồi sẽ có đảm bảo được nguồn khí đốt để hoạt động hiệu quả hệ thống hay không và nhân tố chính trị trong dự án này có tác động ngày càng mạnh mẽ hơn hay không. Hay nói cách khác, cái giá phải trả để bớt lệ thuộc vào cung ứng khí đốt từ Nga chỉ có đắt chứ không phải rẻ.
Theo DĐDN
Từ khóa liên quan
Địa danh thế giới
Danh từ
Động từ
Cụm từ