Trà Vinh: Bắt khẩn cấp một đối tượng giết người

NDĐT- Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Cẩn, SN 1984 về hành vi giết người.

Rạng sáng ngày 29-6 bà Huỳnh Thị Lùng, SN 1952, ngụ ở ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải được gia đình phát hiện đã chết dưới vuông tôm. Ngay sau khi nhận tin báo, công an huyện Duyên Hải phối hợp với Phòng CSĐT công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng sàng lọc đối tượng và bắt khẩn cấp Trần Minh Cẩn. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Minh Cẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Tháng 6-2010, Cẩn đến nhà bà Lùng để thuê đất nuôi tôm và cất chòi ở gần nhà bà Lùng. Trong thời gian này Cẩn biết được bà Lùng có khoảng hai cây vàng thường xuyên đeo bên người nên nảy sinh ý định phạm tội. Đêm 28, rạng sáng 29-6, do biết bà Lùng đi chài tôm một mình để chuẩn bị ngày sau làm đám giỗ, Cẩn đã ra vuông tôm trước, núp vào bụi cây dại, khi bà Lùng đang chài tôm thì Cẩn dùng thanh gỗ dài khoảng 2m đánh hai cú vào người bà làm bà ngã xuống vuông tôm. Sau đó Cẩn lục tìm tài sản của bà Lùng nhưng không có, Cẩn bỏ xác bà Lùng ở đó, quay lại chòi thay áo quần. Sau khi phát hiện xác nạn nhân chết bên vuông tôm, chính Cẩn và một người nữa đưa xác bà Lùng vào nhà. Cẩn vẫn xem như không biết chuyện gì, chỉ đến khi công an vào cuộc, mới chịu thú nhận hành vi tội lỗi của mình.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/tra-vinh-b-t-kh-n-c-p-m-t-i-t-ng-gi-t-ng-i-1.302033