Thái Bình
Xe Toyota Yaris bán chạy ở Trung Quốc một phần nhờ chính phủ trợ giá cho người tiêu dùng. Ảnh AFP
Ông Niu Yu, phát ngôn viên của Toyota Motor Co. tại Bắc Kinh hôm nay (thứ Hai 24-8) cho biết, lý do thu hồi là các sản phẩm này có khuyết điểm ở hệ thống đóng mở cửa sổ bằng điện.
Theo trang web của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Trung Quốc, việc sử dụng quá nhiều dầu mỡ bôi trơn trong hệ thống điều khiển bằng điện có thể gây trở ngại cho việc đóng mở cửa sổ, có thể gây chập điện và nguy hiểm cho người lái xe.
Hãng tin AFP và báo Wall Street Journal cho biết, có 4 kiểu xe Toyota bị thu hồi trong đợt này là Toyota Camry (348.736 chiếc), Yaris (22.767 chiếc), Corolla (245.288 chiếc) và Vios (35.523 chiếc) được sản xuất tại Trung Quốc trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 12-2008.
Ông Niu Yu xác nhận, bộ phận bị lỗi do một công ty của Trung Quốc cung cấp cho Toyota nhưng từ chối tiết lộ danh tính của công ty này, và cũng không cho biết thiệt hại mà Toyota phải chịu do đợt thu hồi này gây ra.
Toàn bộ những chiếc xe bị thu hồi đều được sản xuất tại Trung Quốc bởi hai công ty liên doanh với Toyota Motor là tập đoàn xe hơi Quảng Châu (lắp ráp xe Camry và Yaris) và tập đoàn xe hơi FAW Thiên Tân (lắp ráp xe Corolla và Vios). Không rõ những mẫu xe này có được xuất khẩu sang thị trường các nước lân cận hay không.
Đây là đợt thu hồi sản phẩm thứ hai và cũng là lớn nhất của Toyota tại Trung Quốc trong năm nay. Hồi tháng 4-2009, Toyota cũng đã phải thu hồi 259.119 xe Camry do tập đoàn xe hơi Quảng Châu lắp ráp vì lỗi ở bộ phận thắng.
"Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp để tăng cường giám sát chất lượng phụ tùng và bảo đảm những sự cố như thế này sẽ không xảy ra lần nữa", ông Niu Yu nói.
Trong 7 tháng đầu năm nay, Toyota đã bán được 348.110 chiếc xe tại Trung Quốc, tăng 5% so với cùng kỳ. Toyota hy vọng doanh số năm nay sẽ cao hơn mức 585.000 xe năm ngoái.