(Toquoc) – Chuẩn bị kỳ họp thứ 18 HĐND Tp khóa XIII, hàng loạt ý kiến đề đạt của cử tri đã được tổng hợp, xem xét.
Theo nhận định của HĐND Tp, dù kinh tế, xã hội Thủ đô đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng cử tri và nhân dân còn băn khoăn và lo lắng trước sự sụt giảm kinh tế, đời sống nhân dân, người lao động và cán bộ, công chức, người hưởng lương, đặc biệt là người nghèo còn gặp nhiều khó khăn.
Những vi phạm trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án, xây dựng đô thị, ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là những vấn đề bức xúc nhưng chưa được các cấp, các ngành của thành phố xử lý giải quyết triệt để.
Số phận của các dự án treo nhận được sự quan tâm đặc biệt các cử tri (Ảnh: S.Đào)
Yêu cầu quan tâm đến nông nghiệp
Sau khi sáp nhập, nông nghiệp càng trở thành thành phần kinh tế quan trọng trong cơ cấu tỷ trọng kinh tế của Thủ đô. Vì thế các vấn đề về nông nghiệp cũng được nhiều cử tri và người dân đề đạt.
Theo các cử tri hiện nay, giá thóc để áp dụng tính thuế là 4.000 đ/kg là cao so với thị trường và thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Họ đề nghị Tp điều chỉnh giá thóc để tính thuế trong sản xuất nông nghiệp.
Tp cũng cần sớm giải quyết kinh phí miễn thủy lợi phí cho các khu vực do các hợp tác xã (HTX), tổ chức cá nhân làm dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Với các HTX nông nghiệp ở nội thành không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, cử tri đã mạnh dạn đề nghị Tp “mạnh tay” kiên quyết giải thể và Tp phải xây dựng được đề án trình HĐND Tp ban hành nghị quyết chuyên đề về củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp.
Tiếp theo kỳ họp trước, tại kỳ họp này, các cử tri lại đề nghị Tp hỗ trợ giá giống cây, con, vật tư nông nghiệp, điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu và đưa vào gieo trồng giống lúa có năng suất, chất lượng cao để thay thế giống cũ đã thoái hóa và có chính sách khuyến khích trồng cây vụ đông.
Mùa mưa bão sắp đến, cử tri các huyện cũng đề đạt Tp quan tâm tới việc duy tu, bảo dưỡng các hệ thống đê xung yếu. Cử tri Ba Vì đề nghị Tp kiểm tra, rà soát, đầu tư xây dựng kè tại các khu vực sạt lở bờ Sông Đà thuộc xã Thuần Mỹ và các điểm sạt lở trên địa bàn huyện Ba Vì để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân trong mùa mưa, lũ.
Truy dự án treo
Dự án treo những năm qua đã thành nỗi bức xúc của không chỉ của người dân, trong các phiên chất vấn UBND Tp, vấn đề này cũng được các đại biểu “xoáy đi xoáy lại”. Lần này, cử tri tiếp tục yêu cầu Tp công khai kết quả kiểm tra và xử lý các dự án treo để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống. Sau khi có kết quả kiểm tra, Tp phải kiên quyết thu hồi đất của những doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích hoặc không hiệu quả.
Riêng các dự án thuộc danh mục công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Tp phải tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng cao.
Liên quan tới việc cấp phép các dự án đầu tư sân golf, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, Môi trường Phạm Khôi Nguyên trong diễn đàn Quốc hội đã cho rằng Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều sân golf nhất cả nước, cử tri đã đề nghị Tp xem xét kỹ hiệu quả của các dự án sân golf trước khi cấp phép đầu tư.
Đất đai - nhiều điểm nóng
Về chính sách đền bù dự án, hiện, Tp quy định “hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất trên 30% diện tích đất nông nghiệp…thì được hưởng 10% đất dịch vụ”.
Tuy vậy, cử tri Hà Nội lại cho rằng, việc xác định 30% là không có cơ sở pháp lý và không khoa học, tạo mâu thuẫn giữa người bị thu hồi trên 30% với người bị thu hồi dưới 30%; giá đền bù giải phóng mặt bằng thu hồi đất quá thấp nhưng giá đất dịch vụ cấp lại cho dân quá cao. Tại kỳ họp này, cử tri cũng đề nghị Tp nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp.
Không chỉ là các vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng, trong tổng hợp ý kiến của cử tri hầu hết tại các quận, huyện, vấn đề quản lý đất đai tiếp tục được chỉ ra với nhiều ví dụ cụ thể.
Theo cử tri huyện Đông Anh phản ánh, đã qua nhiều kỳ tiếp xúc, cử tri đã đề nghị Tp cho thu hồi 5.000m2 đất dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên cụm cảng hàng không miền Bắc tại xã Nam Hồng và 28.773m2 của HTX Hồng Vân tại xã Vân Nội do vi phạm quy định Luật đất đai.
Được biết, Tp đã có văn bản tháng 9/2008 về việc xử lý thu hồi đất do các tổ chức sử dụng trên địa bàn huyện Đông Anh vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai. Nhưng từ đó đến nay các cơ quan được giao trách nhiệm chưa thực hiện. Cử tri đề nghị Tp kiểm tra, yêu cầu các cơ quan thực hiện quyết định của Tp.
Hy vọng 248 ý kiến của cử tri về mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của Hà Nội sẽ được kỳ họp này đáp ứng./.
Song Đào