Top 8 sự kiện chấn động thế giới năm Mậu Thân 1968

Một số sự kiện quan trọng xảy ra năm Mậu Thân 1968 dưới đây đã gây chấn động dư luận toàn cầu.

Vào ngày 23/1/1968, thế giới chấn động trước tin Triều Tiên tấn công và bắt tàu gián điệp USS Pueblo của Mỹ. 83 thủy thủ trên tàu này bị bắt làm tù binh suốt 11 tháng và được trả tự do vào ngày 23/12/1968. Khi đó, chính quyền Bình Nhưỡng luôn khẳng định tàu gián điệp này của Mỹ đã xâm phạm lãnh hải của mình trong khi hải quân Mỹ một mực khẳng định con tàu này đang hoạt động ngoài vùng biển quốc tế thì bị bắt. Chính vì vậy, đây là một sự kiện quan trọng xảy ra năm Mậu Thân 1968.

Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 ở Việt Nam là sự kiện khó quên trong lịch sử thế giới. Vào đêm 30/1/1968, hầu như tất cả các trụ sở cơ quan đầu não chính trị, các căn cứ quân sự, các trung tâm chỉ huy của Mỹ ở 13 thành phố ở khắp miền Nam đều bị tấn công bất ngờ. Đây là bằng chứng rõ nhất về sự trượt dốc, đẩy nhanh Mỹ tới thất bại trong cuộc chiến Việt Nam.

Sự kiện chấn động khác diễn ra năm 1968 chính là vụ thảm sát Mỹ Lai. Cụ thể, vào ngày 16/3/1968, binh sĩ Mỹ nhận lệnh cấp trên đã xả súng bừa bãi tại thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam khiến hơn 500 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng. Thậm chí, Đại úy Ernest Medina - chỉ huy cuộc thảm sát Mỹ Lai còn ra lệnh cho binh sĩ Mỹ đốt nhà, giết vật nuôi, tàn phá các loại cây trồng và thực phẩm. Tội ác này đã gây chấn động toàn nhân loại.

Ngày 4/4/1968, mục sư Martin Luther King Jr. - nhà hoạt động nhân quyền chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng bị ám sát ở thành phố Memphis đã trở thành sự kiện gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới. Mục sư King là một trong những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất tại Mỹ trong lịch sử hiện đại. Cái chết của mục sư King khiến toàn nước Mỹ rúng động, dấy lên nhiều cuộc biểu tình trên cả nước. Đến ngày 7/4, tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã tuyên bố quốc tang trong một ngày. Vào ngày 9/4/1968, hàng nghìn người dân đã đến dự tang lễ của mục sư King.

Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, em trai Tổng thống John F. Kennedy, bị ám sát khi đang trong một chiến dịch tranh cử ở Los Angeles ngày 5/6/1968. Ngay sau đó, thượng nghị sĩ Kennedy được đưa đến bệnh viện và trải qua cuộc phẫu thuật não. Tuy nhiên, 26 giờ sau cuộc ám sát, ông Kennedy qua đời ở tuổi 42.

Vào ngày 30/9/1968, Boeing 747 còn được gọi với biệt danh "Jumbo Jet" lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng. Vào thời điểm đó, Boeing 747 trở thành máy bay chở khách lớn nhất thế giới khi có 374 chỗ ngồi và nặng 300 tấn.

Năm 1968, 2 vận động viên điền kinh của Mỹ là Tommie Smith và John Carlos đã giơ nắm tay đeo găng tay đen khi bài quốc ca Mỹ “The Star-Spangled Banner” được phát tại Thế vận hội mùa Hè tổ chức ở Mexico. Bức ảnh này đã đi vào lịch sử thể thao thế giới khi hai vận động viên điền kinh trên muốn phát đi thông điệp về nhân quyền ngay tại một sự kiện thể thao mang tầm cỡ thế giới: người da màu cũng có quyền con người.

Năm 1968, tàu Apollo 8 là sứ mạng chinh phục Mặt Trăng đầu tiên có sự tham gia của con người. Trong lần đó, các phi hành gia đã lần đầu tiên ngắm cảnh Trái đất đang lên trên mặt trăng, giống như khi ta ngắm Mặt trăng mọc khi ở Trái đất. Trong ảnh là bức ảnh màu đầu tiên “Trái đất mọc” trong sứ mệnh nhiệm vụ đó nổi tiếng thế giới.

Tâm Anh (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/top-8-su-kien-chan-dong-the-gioi-nam-binh-than-1968-627176.html