Top 5 cầu thủ bị đội bóng gạch tên khỏi danh sách dự Champions League

Vòng 1/16 của Champions League sắp sửa khởi tranh trong hai tuần nữa. Đấu trường danh giá nhất thế giới UEFA Champions League luôn là nơi mà bất kỳ cá nhân hay đội bóng nào tại Châu Âu cũng mơ được một lần thi đấu.

Tuy nhiên không phải cá nhân cầu thủ nào cũng có được niềm vinh hạnh này mặc dù đội bóng của họ đang thi đấu tại Champions League. Có thể do phong độ, cũng có thể do những lý do cá nhân khác mà một cầu thủ, ngay cả khi là một ngôi sao vẫn bị gạch tên một cách không thương tiếc.

Cùng điểm qua danh sách những cầu thủ đã từng phải nếm trải đau thương với việc không được chơi tại Champions League dù là một trận hay cả mùa giải.

5. Stevan Jovetic - Manchester City

Champions League mùa 2015/16 không phải là quãng thời gian đẹp của Jovetic khi anh bị huấn luyện viên Manuel Pellegrini loại khỏi danh sách của Manchester City tham gia giải đấu này và thay vào đól là Wilfried Bony dù tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ mới gia nhập Man City hồi đầu mùa.

Việc Pellegrini an ủi Jovetic bằng cách cho báo giới biết rằng anh vẫn rất quan trọng với Manchester City dường như cũng không làm nguôi ngoai nỗi đau của Jovetic.

Một trong những lý do Jovetic bị loại là do mùa bóng Manchester City bị phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính và bị giới hạn cầu thủ quốc tịch nước ngoài xuống còn 16 người thay vì 17 người. Bony được chọn (người Bờ Biển Ngà) còn Jovetic (Serbia) bị loại.

4. Victor Valdes - Manchester United

Những tưởng một khi đã có tất cả cùng câu lạc bộ cũ Barcelona, Victor Valdes sẽ dễ dàng lọt vào đội hình chính của Manchester United khi chuyển đến đây thi đấu, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Valdes đã thường xuyên bị đưa xuống tập chung với đội U-21 của Manchester United cũng như không hề có được suất bắt chính nào trong màu áo của Man United, việc anh có tên trong đội hình Quỷ đỏ cũng chỉ là phương án hai cho người đàn em Davi De Gea.

Năm 2015, Valdes đã từng bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu lượt về của Champions League trước trận playoff gặp Brugge. Mới đây Valdes cũng đã chính thức chia tay Man United để đến bắt chính cho câu lạc bộ Standard Liege của Bỉ.

3. Michael Essien - Chelsea

Trung vệ kì cựu của Chelsea đã không được Jose Mourinho đưa vào danh sách tham gia Champions League mùa 2013/14.

Essien khi ấy trở về sau khi cùng Mourinho đến thi đấu tại Real Madrid theo dạng cho mượn. Tuy nhiên khi về lại Chelsea thì Essien mất vị trí của mình khi bộ ba Ramires, Marco Van Ginkel và Obi Mikel đang chơi tốt.

Đáng chú ý mùa Champions League 2013/14 còn chứng kiến sự ra mắt của hai tân binh Samuel Eto'o và công thần hiện tại của Chelsea Willian. Còn người cũ như Essien thì lại bị loại.

2. Samir Nasri - Manchester City

Trường hợp của cầu thủ người Pháp là bất khả kháng, chấn thương của anh được chẩn đoán là rất nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ không chỉ cup Châu Âu mà còn cả 14 vòng đấu còn lại của Premier League.

Tiền đạo người Nigeria Kelechi Iheanacho sẽ là người được đưa vào thay cho Nasri dù trước đó anh không hề có tên trong danh sách này của Manchester City.

1. Radamel Falcao - Chelsea

Tiền đạo người Colombia mới có vỏn vẹn một bàn thắng và cũng không có được sự thi đấu thường xuyên trong màu áo của The Blues. Anh đã bị thay thế bằng Alexandre Pato và Matt Miazga dù hai cái tên này chỉ mới gia nhập Chelsea ngay kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua.

Tương lai của Falcao tại Stamford Bridge cũng đang rất mịt mù khi anh vừa bị Atletico Madrid khước từ do không qua được kỳ kiểm tra y tế, câu lạc bộ khác anh từng khoác áo là Monaco cũng không hề cho thấy có ý định mang anh về lại Pháp.

(90Min)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/top-5-cau-thu-bi-doi-bong-gach-ten-khoi-danh-sach-du-champions-league-184-167568.html