Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ khuyên ông Ma-nu-en chưa nên về Hôn-đu-rát

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 14 lượt xem

(ĐCSVN) –

Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) – Jô-sê Mi-gen In-sun-sa đã đến Hôn-đu-rát hôm 3-7 vừa qua. Tòa án Tối cao Hôn-đu-rát đã từ chối đề nghị phục chức cho ông Zê-lay-a (chức năng theo Hiến pháp nước này quy định) do OAS đề nghị và tỏ ra không muốn xem xét lại cuộc chính biến vừa qua. Hơn nữa, chính quyền mới của Hôn-đu-rát đã tuyên bố sẵn sàng và nhanh chóng rút khỏi Tổ chức OAS.

Ông Jô-sê Mi-guen In-sun-sa nhận xét, tình hình hiện nay ở Hôn-đu-rát rất hỗn loạn, sự phân chia trong xã hội hết sức sâu sắc và sựu căng thẳng ngày càng tăng cao. Ông nhấn mạnh “Tôi không biết gọi việc một số binh sĩ ép Tổng thống lên máy bay đưa sang một nước khác là gì ngoài cụm từ đảo chính quân sự.”

Phát biểu với báo giới Mỹ La tinh chiều 3-7 tại Tê-gu-xi-gan-pơ - thủ đô Hôn-đu-rát, Tổng thư ký nói “Trước hết, tôi khẳng định rằng, Tổ chức các nước châu Mỹ chỉ thừa nhận ông Ma-nu-en Zê-lay-a là Tổng thống hợp hiến của Hôn-đu-rát, nơi đã diễn ra vụ vi phạm hiến pháp nghiêm trọng này. Nhưng điều kiện để ông Zê-lay-a trở về Hôn-đu-rát lúc này là chưa chín mùi.”

Hôm nay (4-7), Tổ chức các nước châu Mỹ đã tiến hành phiên họp đột xuất tại Oa-sinh-ton để bàn về tình hình Hôn-đu-rát. Tổng thống (bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự ngày 28-6 vừa qua) Ma-nu-en Zê-lay-a dự định sau cuộc họp này sẽ bay về Hôn-đu-rát cùng với lãnh đạo OAS, Tổng thống Ác-hen-ti-na – Krít-stin-na Kít-sner, Tổng thống Ê-cu-a-đo – Ra-fa-en Cô-rêy và Chủ tịch (luân phiên) Đại Hội đồng Liên hợp quốc – ngài Mi-guen Đ’ E-scô-tô.

Nhưng theo lời khuyên của Tổng thư ký OAS, chuyến hồi hương của ông Zê-lay-a cho dù có sự tháp tùng của những người đứng đầu các quốc gia láng giềng Ác-hen-ti-na, Ê-cu-a-do và Chủ tịch Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc cũng sẽ được lùi lại vào thời gian thích hợp.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang