Phát biểu trong buổi công bố báo cáo với nhan đề “Hãy giữ lời hứa” tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ngày 16/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ: “Hội nghị sẽ là một cơ hội để củng cố cam kết của chúng ta đối với hàng tỷ người, hàng tỷ người nghèo và dễ bị tác động”. Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh về MDGs sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ngay trước phiên thảo luận cấp cao hàng năm của Đại hội đồng. Người đứng đầu Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo của các quốc gia sẽ đưa ra được "kế hoạch cụ thể, toàn diện và lấy kết quả làm trọng tâm" để làm cơ sở hành động cho những năm tiếp theo.
Báo cáo “Hãy giữ lời hứa” cũng chỉ rõ những thành công cũng như thiếu sót, nhấn mạnh tới các khả năng và thách thức đặt ra, đồng thời đề xuất các hướng đặc biệt để hành động và nỗ lực nhằm đạt được các MDGs trong vòng thời hạn 5 năm còn lại. “Tất cả mọi người đều nhận thức rõ quá trình thực hiện các MDGs và thế giới chúng ta có đủ các nguồn lực để đạt được MDGs”, ông Ban khẳng định trong báo cáo, đồng thời một lần nữa nhắc lại về các MDGs được Tuyên bố Thiên niên kỷ đưa ra là hướng tới là giảm đói, nghèo, bệnh dịch, đảm bảo sức khỏe bà mẹ và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.
Không đạt được MDGs “sẽ là một thất bại về cả thực tế lẫn đạo lý không Ảnh: Xinhua thể chấp nhận được” - ông Ban khẳng định - “Nếu chúng ta thất bại, các nguy cơ xảy đến đối với thế giới như bất ổn, bạo lực, bệnh dịch, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, sẽ tăng lên gấp bội”.
Báo cáo cũng chỉ ra một số tiến bộ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong liên quan tới bệnh sởi tại châu Phi-vùng Sahara trong giai đoạn 1999-2004; tuy nhiên nhấn mạnh: “các cố gắng không đều” và nếu không có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, nhiều nước có thể không thực hiện được một số mục tiêu. Theo báo cáo, điều này không cho thấy các MDGs không được đáp ứng mà chỉ vì thời gian quá ngắn để đạt được các mục tiêu đó. Nguyên nhân có thể lý giải do thiếu cam kết và nguồn lực, thiếu hụt trách nhiệm từ phía các nhà lãnh đạo, thiếu hỗ trợ về mặt công nghệ và hợp tác quốc tế.
Thực tế trong thời gian qua, cuộc khủng hoảng lương thực và kinh tế thế giới đã gây không ít khó khăn, làm cản trở các tiến bộ được thực hiện trong nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, nhân dịp này, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên tiếng khích lệ các chính phủ thành viên giữ cam kết đầu tư, đặc biệt là cam kết đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Gleneagles thông qua 154 tỷ USD và cam kết tăng thêm nguồn quỹ 35 tỷ mỗi năm trong giai đoạn 2005-2010. “Nếu các cam kết không được giữ vững, những người nghèo sẽ chết”, báo cáo khẳng định.
Cũng nhân dịp này, người đứng đầu Liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi, vận động các chính phủ, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức từ thiện và hệ thống đa phương cùng hành động nhằm thực hiện thành công MDGs. “Trong 6 tháng tới, cộng đồng quốc tế phải tập hợp để cùng nhau hành động, Hãy giữ vững các cam kết của chúng ta và làm cho các MDGs trở thành hiện thực đối với tất cả mọi người”, ông Ban kết luận.
