Ông Zelay đã xuất hiện trong trang phục quen thuộc và được bao quanh bởi đám đông ủng hộ. Trong lúc ấy, nhiều cuộc xung đột đã liên tiếp xảy ra giữa lực lượng quân đội sử dụng hơi cay và hàng trăm người ủng hộ ông Zelaya tại khu vực biên giới Nicaragua và Honduras. Ông Zelaya chỉ bước vài bước vào lãnh thổ Honduras và yêu cầu được gặp lãnh đạo quân đội Honduras, tướng Romeo Vasquez để thương lượng cho phép ông đoàn tụ với gia đình.
Bình luận trước sự việc này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Hillary Clinton cho rằng việc trở lại Honduras của ông Zelaya ngay lúc này là không thận trọng. Bà cho rằng điều này sẽ không giúp gì cho nỗ lực khôi phục lại vị trí chính trị của ông Zelaya.
Trong khi đó, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), cựu quan chức Nicaragua - Miguel D'Escoto Brockmann cho rằng hành động này là đúng thời điểm và thể hiện sự dũng cảm của ông Manuel Zelaya. Ông D'Escoto cho biết Tổng thống Manuel Zelaya cần chuẩn bị vài ngày để nắm lại tình hình ông đã bỏ qua trong thời gian vắng mặt vừa qua.
Trong khi các kênh truyền thông nước ngoài đăng tải thông tin liên quan đến việc trở về của ông Zelaya thì các kênh của Honduras không đề cập gì về điều này mà chỉ đăng tải những thông tin chính trị không liên quan.
H.Nhi (Theo AFP)