Quân đội Honduras đã bắt ông Manuel Zelaya và đưa ông đến Costa Rica chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên thay đổi hiến pháp để ông có thể ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai hay không. Ông Zelaya đã quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý cho dù tòa án tối cao Honduras trước đó tuyên bố việc này là bất hợp pháp. Hiến pháp năm 1982 của Honduras không cho phép Tổng thống Zelaya tái ứng cử một lần nữa.
Ông Manuel Zelaya tố cáo quân đội bắt cóc ông bằng bạo lực và ông gọi sự kiện này là sự nhục mạ đối với toàn thế giới và nó khiến người ta nhớ lại các chế độ độc tài ở Mỹ Latin trong quá khứ. Ông tuyên bố sẽ không công nhận bất cứ một sự thay đổi chính phủ nào và cam kết sẽ làm hết nhiệm kỳ Tổng thống.
Bất chấp các tuyên bố của ông Manuel Zelaya, chỉ vài giờ sau đó, Chủ tịch Quốc hội Honduras Roberto Micheletti đã tiến hành lễ nhậm chức Tổng thống lâm thời. Ông Micheletti sẽ đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi Honduras tổ chức cuộc bầu cử mới.
Vụ đảo chính lật đổ chính phủ của Tổng thống Manuel Zelaya ở Honduras đã bị nhiều quốc gia trên thế giới phê phán. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói, ông lo ngại sâu sắc trước việc quân đội bắt giữ và trục xuất Tổng thống Manuel Zelaya và ông cho rằng vấn đề này cần được giải quyết một cách ôn hòa qua thương lượng và không có sự can thiệp từ bên ngoài. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cũng lên án vụ bắt giữ Tổng thống Manuel Zelaya. Ông này tuyên bố đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và dọa sẽ có hành động quân sự nếu Đại sứ Venezuela tại Honduras bị tấn công. Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng phê phán cuộc đảo chính ở Honduras và nói rằng những gì vừa diễn ra tại nước này là một cuộc phiêu lưu của một nhóm quân sư giết chết nền dân chủ. Tổng thống Argentina Cristina Fernandez bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình tại Honduras và nói rằng tình hình đó nhắc bà nhớ đến những năm tháng tồi tệ trong lịch sử Mỹ-Latin. Bà cho rằng các nước châu Mỹ và cộng đồng quốc tế cần phải yêu cầu để vị Tổng thống được bầu lên một cách dân chủ quay trở lại cương vị của mình ở Honduras. Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án mạnh mẽ việc bắt giữ Tổng thống Manuel Zelaya, coi đó là hành động vi phạm hiến pháp Honduras.
Ông Manuel Zelaya nhậm chức Tổng thống hồi năm 2005 sau khi đánh bại ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền. Dưới sự lãnh đạo của ông, Honduras đã không còn là đồng minh truyền thống của Mỹ. Ông Zelaya là người nhiệt thành ủng hộ Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, một nhân vật cánh tả thường hay chỉ trích Mỹ. Mặc dù ông cam kết chống đói nghèo và tội phạm băng đảng nhưng trong thời gian ông cầm quyền giá cả lương thực, thực phẩm tăng cao và bạo lực vẫn tiếp diễn.
Tổng thống mới nhậm chức Roberto Micheletti đã ban bố lệnh giới nghiêm và tuyên bố việc ông nhậm chức Tổng thống là sự chuyển giao quyền lực hoàn toàn hợp pháp và quân đội đã tuân thủ hiến pháp và pháp luật.
Thanh Minh