Người biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội. (LĐ) -
Tuy nhiên bà cũng tuyên bố sẵn sàng đè bẹp các mưu đồ đảo chính khi bà còn tại nhiệm.
Tuyên bố trên được bà Arroyo, 62 tuổi, đưa ra trong thông điệp quốc gia trước Quốc hội hôm 27.7. "Kết thúc bài diễn văn này, tôi sẽ rời khỏi bục phát biểu..., nhưng không phải khỏi cương vị tổng thống vì nhiệm kỳ của tôi còn tiếp tục đến năm 2010. Tôi chưa từng nói có tham vọng kéo dài thời hạn đó" - bà Arroyo tuyên bố.
Nữ Tổng thống Philippines không quên khuyến cáo bà sẵn sàng viện đến vũ lực để bảo vệ nền dân chủ trong những tháng cuối của nhiệm kỳ - một thông điệp rõ ràng cho bất cứ ai muốn lật đổ bà. Trong suốt thời gian cầm quyền, từ năm 2001, chính quyền của bà Arroyo đã sống sót qua 4 cuộc đảo chính, 4 lần luận tội do bê bối tham nhũng và gian lận bầu cử.
Trong bài diễn văn, Tổng thống Arroyo khôn khéo gợi nhắc đến uy tín mà bà đã gây dựng được, đặc biệt là qua chuyến đi tới Nhà Trắng hội đàm cùng Tổng thống Barack Obama vào ngày 30.7 tới. Chương trình nghị sự, theo bà tiết lộ, sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh và các biện pháp chống khủng bố.
Bà Arroyo đồng thời tuyên bố các quyết sách tài chính mà bà đưa ra đã bảo vệ nền kinh tế Philippines khỏi tác động lớn từ suy thoái toàn cầu, giữ nhịp độ tăng trưởng trong suốt 33 quý và tạo lập cân bằng ngân sách.
Tuy nhiên, nhà kinh tế học Philippines Rosario Guzman lại bác bỏ nhận định trên khi cho rằng thâm hụt ngân sách Philippines rất lớn, trong lúc giáo dục và cơ sở hạ tầng không được đầu tư hiệu quả.
Trước đó, Hạ viện Philippines, do đồng minh của bà Arroyo kiểm soát, đã thông qua nghị quyết mở đường cho cải tổ hiến pháp, nhằm cho phép tổng thống nắm quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Động thái này đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình tại Phillippines. Hôm 27.7, khoảng 30.000 người đã biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội. Cảnh sát đã phải sử dụng xe tải, dây thép gai và các container để lập hàng rào chắn người biểu tình.
Bà Arroyo lên nắm quyền năm 2001, sau khi Tổng thống Joseph Estrada bị lật đổ và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2004. Trong thông điệp quốc gia đầu tiên, bà Arroyo đã cam kết sẽ xóa bỏ tham nhũng, đói nghèo và đưa Phillippines vào danh sách các quốc gia giàu có trong 20 năm. Tuy nhiên, sau 8 năm cầm quyền, chính phủ của bà hầu như không thực hiện được các cam kết đầy hứa hẹn trên. Tỉ lệ ủng hộ bà Arroyo đã xuống thấp kỷ lục sau khi bị cáo buộc gian lận bầu cử và tham nhũng.
A.P (Theo BBC, AFP)