Sinh mạng của ông Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bị đe dọa khi hai kẻ phát tán trên mạng xã hội Twitter lời kêu gọi ám sát tổng thống, cha đẻ của luật cải cách y tế.
Biểu tình ủng hộ kiến nghị trưng cầu ý dân chống lại dự luật cải cách y tế tại Royal Oak, bang Michigan, ngày 22-3 - Ảnh: AP
Những người chống đối dự luật cải cách y tế của ông Obama, chủ yếu là các thành viên đảng Cộng hòa, đang làm đủ mọi cách để ngăn chận dự luật trở thành luật. Các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đang lên kế hoạch tiến hành thủ tục pháp lý để ngăn chặn dự luật lên được đến bàn làm việc của tổng thống Obama. Trong khi đó, các nhà lập pháp của ít nhất 30 bang cũng có những động thái tương tự nhằm ngăn chặn cái mà họ cho rằng buộc công dân mua bảo hiểm là vi hiến.
Theo các chuyên gia, tất cả những động thái nói trên sẽ không đạt kết quả nhưng vấn đề này sẽ luôn luôn được khuấy động từ nay cho đến ngày tổng tuyển cử.
Ngày hôm qua 22-3, giám đốc tư pháp của ít nhất 12 bang tuyên bố sẽ kiện chính phủ liên bang khi tổng thống Obama ký dự luật. Hai bang Virginia và Idaho đã thông qua một dự luật nhằm vô hiệu hóa yêu cầu của dự luật cải cách y tế, theo đó mọi công dân đều bị bắt buộc mua bảo hiểm y tế.
Tại bang Michigan, đang có kiến nghị mở cuộc trưng cầu ý dân xem có muốn áp dụng luật y tế mới hay không. Hai bang Arizona và Colorado cũng có những biện pháp tương tự theo hướng bổ sung các điều khoản mới vào hiến pháp để chống lại dự luật y tế mới.
Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đang điều tra vụ hai người sử dụng mạng xã hội Twitter kêu gọi ám sát tổng thống Obama để bày tỏ sự tức giận sau khi hạ viện Mỹ thông qua dự luật cải cách y tế của ông Obama.
Sau khi những thông điệp nói trên được phát tán, có 1.575 người hưởng ứng lời kêu gọi của Forell và chỉ có 321 người tán thành hành động của Martin. Theo tiêu chuẩn mạng Twitter, số người tán thành quá ít.
Người thứ nhất là Solly Forell, tự nhận là một người biết blog bảo thủ và một “người Mỹ gốc châu Phi chân chính”. Forell viết hai thông điệp, một bày tỏ lập trường, một hô hào mọi người giết tổng thống Obama. Cả hai thông điệp được phát tán đêm 21-3.
Sau khi những thông điệp nói trên được phát tán, có 1.575 người hưởng ứng lời kêu gọi của Forell và chỉ có 321 người tán thành hành động của Martin. Theo tiêu chuẩn mạng Twitter, số người tán thành quá ít.
Một người sử dụng mạng Twitter khác tự xưng là THHEE_JAY viết trên mạng: “Ngươi sẽ bị ám sát! @Brack Obama”. Mật vụ Mỹ xác định người này là Jay Martin, sinh viên mê nhảy Hip Hop, cũng là một người da đen. Sau đó Martin lại viết tiếp: “Nếu sống ở Washington DC, tôi sẽ tự tay bắn chết ông ta".
Twitter thông báo đã gỡ những thông điệp mang tính xúc phạm và tài khoản của Solly_Forrel đã bị khóa. Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống Barack Obama bị đe dọa tính mạng. Ông đã nhận được hàng trăm lời đe dọa như vậy kể từ ngày đắc cử tổng thống Mỹ.
