Tổng thống Obama bị ám sát?

(VnMedia) - Tin tặc đã giành quyền kiểm soát tài khoản Twitter của FoxNews.com (website của một kênh truyền hình ở Mỹ) vào hôm qua (4/7) và đã đăng tải 6 tweet nói rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mới bị bắn chết. Cơ quan mật vụ đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Foxnews.com vừa cho biết trong một tuyên bố về làn sóng xâm hại an ninh mạng ở mức cao trên toàn thế giới rằng: “Các tin tặc đã gửi các tweet không chính xác và độc hại khi nói rằng, Tổng thống Obama bị ám sát. Các thông tin đó là không chính xác và Tổng thống đã dành thời gian của ngày nghỉ 4/7 bên gia đình của ông”. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác cho biết, vụ việc đang được tiến hành điều tra. “Vụ đột nhập này đang được điều tra và FoxNews.com lấy làm tiếc về việc các tweet giả mạo này được tạo ra”. Obama đang ăn mừng ngày lễ độc lập 4/7 với gia đình ông tại Nhà Trắng và cùng với các gia đình quân nhân tới xem bắn pháo hoa vào buổi tối. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về vụ việc này. Cơ quan Mật vụ (được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống) cho biết, họ đang xem xét vụ việc này. Tweet đầu tiên xuất hiện vào lúc 2 giờ sáng và nói rằng: "@ Tổng thống BarackObama vừa qua đời. Tổng thống đã chết. Một ngày 4/7 buồn. Tổng thống Barack Obama đã chết”. Tweet kế tiếp viết rằng: “@ Tổng thống BarackObama vừa qua đời. Cách đây gần 45 phút trước, ông đã bị bắt hai phát vào cổ và vùng bụng dưới, chưa xác định được hung thủ”. Theo Phó chủ tịch và Tổng giám đốc Fox News- Jeff Misenti, FoxNews.com đang làm việc với trang blog Twitter để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này. “Chúng tôi đang yêu cầu một cuộc điều tra chi tiết từ trang tiểu blog Twitter về việc, làm thế nào sự cố này có thể xảy ra và biện pháp ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào các tài khoản của FoxNews.com trong tương lai”. Tuy nhiên, một nhóm tự xưng là ScriptKiddies đã nhận trách nhiệm về việc gửi các tweet trên. Trong số tất cả 6 tweet lỗi được đăng lên, đều nói rằng Tổng thống Obama bị bắn tại một nhà hàng ở Iowa trong khi vận động tranh cử. Tuy nhiên, cuối tuần rồi Tổng thống Obama không ở Iowa, ông đã quay trở lại Nhà Trắng vào hôm chủ nhật. Đây không phải là lần đầu tiên Fox.com bị tấn công. Trang web này đã từng là mục tiêu tấn công của nhóm tin tặc Lulz Security hồi tháng 5 vừa qua. Tuệ Minh - (Theo Cnet)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=35&newsid=231960