Tổng thống Ô-ba-ma: Nga và Mỹ cần thúc đẩy pháp luật và minh bạch để phát triển kinh tế

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 18 lượt xem

(ĐCSVN) - Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) ngày 7/7 tuyên bố Nga và Mỹ cần thúc đẩy sự minh bạch và pháp luật để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và đầu tư.

Phát biểu trước giới lãnh đạo doanh nghiệp của cả hai nước trong chuyến thăm Nga, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sự thịnh vượng của hai nước có mối quan hệ với nhau và còn quá nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Ông Ô-ba-ma khẳng định mong muốn trao đổi thương mại giữa Nga và Mỹ sẽ tăng nhiều hơn mức hiện tại, vốn đạt khoảng 36 tỷ USD/năm, một mức mà theo ông là không phản ánh đúng tiềm năng trong quan hệ kinh tế song phương.

Ông Ô-ba-ma cho rằng để đạt tới tương lai tốt đẹp hơn này, hai nước sẽ phải làm nhiều hơn nữa, phải thúc đẩy sự minh bạch, sự tin tưởng và pháp luật mà đầu tư và tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào đó.

* Tiếp tục dòng dư luận hoan nghênh thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ, Tổng Thư kí Liên hợp quốc Ban Ki Mun (Ban Ki Moon) ngày 7/7 ra tuyên bố hoan nghênh việc Tổng thống hai nước Nga và Mỹ thông qua văn kiện "Nhận thức chung về vấn đề tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược", coi đó là một đóng góp lớn vào tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giêm A-pa-tu-rai (James Appaturai) ngày 7/7 tuyên bố hoan nghênh việc cải thiện quan hệ Nga-Mỹ, coi đây là một điều rất tốt lành cho an ninh hai bờ Đại Tây Dương. Theo ông, Nga và Mỹ là hai thành viên chủ chốt của Hội đồng Nga-NATO, vì thế việc hai nước đạt tiến bộ trong quan hệ song phương sẽ chỉ có lợi cho hoạt động của hội đồng này.

Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Áo, Bê-la-rút cũng bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về cắt giảm các đầu đạn hạt nhân, coi đó là bước tiến quan trọng trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang