Tổng thống Nga Putin và tình yêu dành cho động vật

Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ là nhà lãnh đạo lớn trên thế giới mà còn là người rất yêu động vật.

Tổng thống Nga Valdimir Putin đang cho một chú nai sừng xám ăn tại vườn quốc gia Losiny Ostrov ở thủ đô Moscow, Nga ngày 5/6/2010.

Ông chủ điện Kremlin nằm trên tuyết bên cạnh chú chó Akita Inu ở Moscow ngày 24/3/2013.

Tổng thống Putin cưỡi ngựa ở Tuva, miền nam Siberia ngày 3/8/2009.

Ông Putin bế một chú mèo khi đang thị sát một công trình xây dựng nhà ở dành cho người dân chịu ảnh hưởng của vụ cháy rừng ở làng Krasnopolye, Nga, ngày 4/9/2015.

Tổng thống Nga cùng các chuyên gia kiểm tra sức khỏe của một chú gấu ở vùng cực bắc nước Nga ngày 29/4/2010.

Nhà lãnh đạo nước Nga ôm một chú báo Ba Tư trong chuyến thăm vườn quốc gia Sochi ngày 4/2/2014.

Tổng thống Nga Putin ôm chú chó thuộc giống chó chăn cừu Bulgaria – món quà ông nhận được từ Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov tại Sofia ngày 13/11/2010.

Tổng thống Nga Putin "bắt tay" một chú hải tượng trong chuyến thăm đảo Russky, thành phố Vladivostok ngày 1/9/2013.

Ông chủ điện Kremlin chạm vào một con bạch tuộc trong chuyến thăm đảo Russky ngày 6/9/2012.

Ông Putin cho chú cá voi trắng có tên Dasha ăn khi tới thăm đảo Chkalov ngày 31/7/2009.

Tổng thống Nga chụp hình cùng chú hổ con trong một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Moscow ngày 9/10/2008.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một buổi triển lãm nông nghiệp ở Moscow, Nga, ngày 11/10/2008.

Tổng thống Nga bên một “người bạn” thân thiết.

Thiên An (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tong-thong-nga-putin-va-tinh-yeu-danh-cho-dong-vat-553014.html