Trong cuộc hội đàm sáng 11-7 với Tổng thống nước chủ nhà Giôn Át-ta Min, Tổng thống Ô-ba-ma nói rằng, châu Phi là một phần không thể thiếu của nền kinh tế thế giới. “Những gì xảy ra ở đây có ảnh hưởng tới toàn cầu”, ông Ô-ba-ma phát biểu.
Chiều cùng ngày, ông Ô-ba-ma đã đến thăm một pháo đài duyên hải từng được sử dụng để giam giữ các nô lệ trước khi bị đưa sang Mỹ.
Cha của ông Ô-ba-ma sinh ra tại một đất nước châu Phi khác là Kê-ni-a. Tuy nhiên, ông Ô-ba-ma lại không chọn Kê-ni-a làm điểm đến trong chuyến thăm châu Phi đầu tiên trên cương vị Tổng thống. “Nếu ông Ô-ba-ma chọn quê nội làm nước châu Phi đầu tiên ông đến thăm, thì chuyến công du này sẽ phát đi một số tín hiệu sai rằng ông đến đây đơn giản vì quan hệ hữu cơ mà ông đã có với đất nước này”, Thủ tướng Kê-ni-a R.Ô-din-ga lý giải quyết định của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma.