>> Tổng thống Iran ‘trở mặt’ với Lãnh tụ tối cao Khamenei?
Trong khi đó, nước này cũng xuất hiện nhiều tin đồn rằng, Tổng thống cũng cách chức ba bộ trưởng khác.
Bộ trưởng Văn hóa Iran Mohammad Hossein Saffar Harandi cũng vừa từ chức vì cho rằng, Chính phủ hiện nay đang suy yếu.
Ông Gholam Hossein Mohseni Ejeie (đội mũ) bị cách chức Bộ trưởng Tình báo.
Trước đó, Tổng thống Ahmadinejad phải từ bỏ ý định bổ nhiệm ông Esfandiar Rahim Mashaie làm Phó Tổng thống thường trực, sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho rằng, ông Mashaie không phù hợp cho vị trí này.
Ông Mashaie làm cho các nhân vật cứng rắn của Iran tức giận hồi năm ngoái khi tuyên bố, người Iran là bạn của tất cả các dân tộc trên thế giới, kể cả người Israel. Tuyên bố đó của ông Mashai bị hơn 200 nghị sĩ Quốc hội và giáo sĩ cao cấp ở Iran lên án.
Không bổ nhiệm được ông Mashaie vào vị trí Phó Tổng thống thường trực, ông Ahmadinejad chỉ định ông này vào vị trí Chánh văn phòng Tổng thống hôm 25/7. Theo BBC, hành động này có thể đẩy Tổng thống vào cuộc đối đầu mới với những người theo đường lối bảo thủ, những người cho rằng, ông Mashaie thân Israel, đi ngược lại lợi ích của Iran.
Theo dự kiến, ông Ahmadinejad sẽ hoàn thành công việc xây dựng nội các trong vòng 10 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai hôm 5/8.