Tổng thống Honduras bị lật đổ bị cáo buộc liên quan đến ma túy

Xem tin gốc 

Lao Động - 38 tháng trước 13 lượt xem

Tại cuộc họp ngày 30.6 ở New York, Đại Hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên chỉ công nhận chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya ở Honduras.

Tổng thống Honduras Manuel Zelaya. (LĐ) -

Tại đây, ông Zelaya đã phát biểu trước Đại Hội đồng và Tổ chức các nước Châu Mỹ, trong đó, ông Zelaya tuyên bố sẽ trở về nước để tiếp tục đến hết nhiệm kỳ: "Tôi sẽ trở lại Honduras ngày 2.7, tôi sẽ trở lại với tư cách tổng thống".

Ông Zelaya cho biết, các tổng thống Argentina và Ecuador - cùng với Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ và Chủ tịch Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ - sẽ hộ tống ông trở về Honduras. Ông cam kết không cố tìm kiếm thêm nhiệm kỳ thứ hai sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng giêng năm tới.

Chủ tịch OAS Jose Insulza cho biết, OAS cho Honduras 3 ngày để phục chức cho ông Zelaya, nếu không OAS sẽ bỏ phiếu khai trừ nước này. Ông lên án cuộc đảo chính quân sự là điều không thể chấp. Tuy nhiên, chính quyền lâm thời ở Honduras dường như quyết tâm ngăn chặn ông Zelaya trở về. Enrique Ortez - Ngoại trưởng của chính quyền lâm thời - nói rằng, ông Zelaya sẽ phải đối mặt với những cáo buộc vi phạm hiến pháp, buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức.

"Chừng nào mà ông ta trở về, ông ta sẽ bị bắt. Chúng tôi đã có lệnh bắt sẵn sàng để khiến ông ta phải ngồi tù ở Honduras và bị xét xử theo luật pháp của đất nước". Ông Ortez còn cho biết, chính ông Zelaya đã cho phép hàng tấn ma túy được trung chuyển qua Honduras trước khi bay vào Mỹ.

Tuy nhiên, chính quyền lâm thời ở Honduras cũng để ngỏ khả năng đàm phán bằng việc cử một đoàn đại biểu gồm các chính trị gia, các doanh nhân và luật sư tới Washington để đàm phán và đoàn đã tới Washington hôm 30.6.

>> Honduras hỗn loạn sau đảo chính - 2 ngày trước

Honduras đang bị chia rẽ giữa hai nhà lãnh đạo: Một người được bầu hợp hiến và được các nước thừa nhận, nhưng vừa bị lật đổ và buộc phải đi lưu vong. Người kia được các chính thể trong nước lựa chọn và công nhận. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Honduras-hon-loan-sau-dao-chinh/20096/144953.laodong">Honduras hỗn loạn sau đảo chính

V.N (Theo BBC, Reuters)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang