Kinh tế vĩ môỦy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo lạm phát, GDP năm 2012Tuần qua, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố báo cáo về
3 kịch bản kinh tế năm 2012.
Với kịch bản tốt (trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ, Nhật Bản…có dấu hiệu phục hồi, kinh tế khu vực EU sẽ không quá mức bi quan), kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6 - 6,3%. Tuy nhiên, Ủy ban đánh giá kịch bản này khó đạt được.
Với kịch bản trung bình, tăng trưởng GDP ước đạt 5,6 - 5,9%. Ủy ban cho rằng đây là kịch bản khả thi nhất.
Với kịch bản xấu (khi kinh tế thế giới có khả năng rơi vào suy thoái), dự báo tăng trưởng GDP chỉ ở 5,3 - 5,5%.
Về lạm phát, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo tốc độ tăng CPI năm 2012
dao động quanh mức 9-10% . Tăng lương và tăng giá một số mặt hàng cơ bản như điện , than… sẽ là nhân tố tác động tiêu cực đến lạm phát năm 2012.
Tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầuTrong tuần, Bộ Công thương có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu, chỉ được lưu thông xăng dầu đảm bảo chất lượng.
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở, cửa hàng, các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để chống hành vi gian lận.
Thêm vào đó, tại thị trường TPHCM, cơ quan chức năng đã
tước giấy phép kinh doanh xăng dầu của 6 đơn vị trong 11 đơn vị bị phát hiện có hành vi gian lận. Thời gian tới, TPHCM cung sẽ quyết liệt trong việc dẹp bỏ hình thức bán xăng dầu qua chai, lọ , can...
Tăng hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2012Theo Bộ Công thương, hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu của 13 doanh nghiệp đầu mối trong năm nay là 10,1 triệu (m3/tấn), tăng 122.000 (m3/tấn) so với năm 2011. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị được giao chỉ tiêu nhiều nhất với hơn 5,8 triệu (m3/tấn).
Ngoài ra, trong năm 2012, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ xem xét rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu so với mức 30 ngày hiện nay để có những thay đổi linh hoạt theo biến động của thị trường thế giới.
Về công tác thanh tra, Bộ Tài chính cũng sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ tại các đầu mối nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo các thông tin được doanh nghiệp công bố là minh bạch, chuẩn xác. Ngành điện, đặc biệt là Tập đoàn điện lực (EVN) cũng sẽ được rốt ráo kiểm tra.
Chính phủ dừng hoàn toàn việc xuất khẩu quặng sắtChính phủ ban hành
Chỉ thị 02 về chủ trương thăm dò, khai thác, xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng.
Trong đó, đối với quặng sắt, Chính phủ chỉ thị dừng hoàn toàn việc xuất khẩu. Đồng thời, tổ chức khai thác có hiệu quả dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (vốn đầu tư dự án này đã được tăng gấp 2 lần, lên hơn 22 nghìn tỷ đồng) và các dự án khai thác quặng sắt khác để phục vụ cho các cơ sở sản xuất gang, thép trong nước.
Đối với các mỏ đang khai thác, nếu không đảm bảo hiệu quả và yêu cầu về môi trường thì cần có phương án đóng cửa mỏ và hoàn thổ.
Về khai thác than, Chính phủ chấp thuận cho khai thác thử nghiệm tại một số khu vực thuộc bể than sông Hồng (trữ lượng bể than ước tính 210 tỷ tấn, gấp 20 lần trữ lượng bể than Quảng Ninh), trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khai thác tổng thể bể than giai đoạn sau 2020.
Ba nhiệm vụ của ngành tài chính năm 2012Về quản lý giá, ngành tài chính kiên quyết không để xảy ra các cơn sốt giá. Giá xăng dầu phải điều hành sát với giá thế giới, giá điện sẽ tăng ở mức kiềm chế.
Chính sách thuế, tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhóm doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; giảm 50% tiền thuế đất (không bao gồm các ngành thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ).
Về tái cấu trúc, thực hiện các giải pháp để tái cơ cấu đầu tư công, bao gồm các nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra, thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán và các định chế tài chính.
Kinh tế đầu tưNgân hàng Thế giới tài trợ 973,5 triệu USD để Việt Nam xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, phát triển các đô thị loại vừa tại Lào Cai, Hà Nam, Nghệ An và hỗ trợ giảm nghèo.
Công ty Lock&Lock (Hàn Quốc) đưa vào hoạt động nhà máy thủy tinh chịu nhiệt tổng vốn đầu tư 75 triệu USD tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là công trình nhà máy thủy tinh chịu nhiệt đầu tiên tại Việt Nam.
Hitachi ưu tiên đầu tư vào ba lĩnh vực chính trên thị trường Việt Nam, gồm phát triển hạ tầng xã hội, phát triển đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực và thông tin, theo Trưởng đại diện Hitachi tại Việt Nam.
Tập đoàn Sembcorp (Singapore) nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW, sử dụng khoảng 150 ha đất tại khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).
Điểm tin kinh tếTại Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại lần thứ 3 do Bộ Ngoại giao và The Economist (Anh) tổ chức, đại diện của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan thông tin kinh tế thuộc The Economist dự báo Việt Nam tăng trưởng 5,8% năm 2012.
CPI tháng 1/2012 có thể tăng khoảng 1% - mức tăng thấp kỷ lục so với các tháng giáp Tết âm lịch trong khoảng 10 năm gần đây, dự báo của NDHMoney.
Năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt mục tiêu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm khoảng 15 tỷ USD, vốn giải ngân khoảng 11 tỷ USD, xấp xỉ năm 2011.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam quyết tâm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, bởi nếu không sẽ không đủ điện dùng.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đề nghị Chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn được kêu gọi vay vốn quốc tế để đầu tư phát triển các mỏ than mới. Vinacomin vừa đề xuất được thí điểm sử dụng than để thê chấp gọi vốn đầu tư nước ngoài.
Hà Nội ban hành Quyết định
điều chỉnh giờ học và làm việc tại 12 quận, huyện từ 1/2.
Bộ Giao thông vận tải giải thích việc thu 2 loại phí với phương tiện tham gia giao thống là giải pháp kinh tế nhằm kiềm chế sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân, hạn chế ùn tắc. Tuy nhiên, tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban chưa xem xét đề án về thu phí lưu hành phương tiện giao thông.
Nguồn DVT.vn
