Tổng hợp sự kiện nổi bật kinh tế vĩ mô tuần qua

(Cafe F) Sở Công Thương Hà Nội đã tổng kết công tác năm 2012. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng hơn 7,4%, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 5,3% so với năm 2011.

CPI thành phố HCM tháng 1 tăng 0,44%

Theo số liệu được Cục Thống kê TPHCM công bố chiều tối ngày 18/1, nguyên nhân đẩy CPI tăng trong tháng này là 8/11 nhóm hàng tăng giá, trong đó tăng khá cao là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số lớn nhất trong rổ hàng hóa tính CPI.

Ba nhóm hàng giảm giá so với tháng 12/2012 là giao thông, hàng hóa dịch vụ khác (giảm 0,02%); bưu chính viễn thông (giảm 0,09%).

Tính chung, CPI tháng 1/2013 tăng 0,44% so với cuối năm 2012. Đây là con số khá khiêm tốn so với quy luật thường thấy của CPI các tháng đầu năm Dương lịch, chỉ số giá thường tăng khá cao, trên 1% do tháng này thường rơi vào tháng cận Tết Nguyên đán.

Năm 2012: Cả nước xuất siêu 780 triệu USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 12/2012 đạt 20,2 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng 11/2012.

Trong đó, xuất khẩu đạt 10,36 tỷ USD và nhập khẩu là 9,86 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12/2012 thặng dư gần 500 triệu USD.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2012 đạt gần 228,37 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm 2011. Trong đó xuất khẩu đạt 114,57 tỷ USD, tăng 18,2% và nhập khẩu là 113,79 tỷ USD, tăng 6,6%.

Do đó, Việt Nam xuất siêu 780 triệu USD vào năm 2012 trong khi năm 2011 nhập siêu 9,84 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu năm 2012 tăng 5,3%

Sở Công Thương Hà Nội đã tổng kết công tác năm 2012. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng hơn 7,4%, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 5,3% so với năm 2011.

Đặc biệt, trong năm qua, sở đã đưa hàng bình ổn giá về hơn 2.000 điểm cố định và 450 chuyến bán hàng lưu động; đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, mở 40 điểm bán rau an toàn tại một số quận, tổ chức thành công Tháng khuyến mãi Hà Nội 2012.

Nợ công Việt Nam đang là 787,9 USD/người dân

Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com, tính đến 13h00 (giờ Việt Nam) hôm nay (17/1), nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 70,576 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 787,9 USD; nợ công chiếm 49,5% GDP, tăng 13% so với năm 2011. Nợ công toàn cầu đang ở mức trên 49.767 tỷ USD

Hồi tháng 9/2012, số liệu mà Economist đưa ra, tổng mức nợ công của Việt Nam nằm trong nhóm nước có mức nợ công trung bình của thế giới. Cụ thể, lúc 15h30 ngày 4/9, nợ công của Việt Nam vào khoảng 67,6 tỷ USD, tương đương 50% GDP, tăng 11,2% so với năm 2011.

ADB cho Việt Nam vay thêm 176 triệu USD cải thiện hạ tầng, y tế

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày hôm nay đã ký bốn hiệp định vay vốn với tổng trị giá 176 triệu đô-la nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực xúc tiến các dự án đối tác công – tư (PPP), cải thiện công tác vệ sinh kiểm dịch và an toàn thực phẩm đối cũng như phát triển năng lực quốc gia để giảm thiểu những rủi ro và tác động của HIV.

Theo ước tính, trong ngắn hạn và trung hạn, nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng là rất lớn. Từ nay cho đến năm 2020, Việt Nam sẽ cần 160 tỷ đô-la để phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm các hệ thống giao thông, cầu, nhà máy điện, hệ thống cung cấp nước và các nhà máy xử lý nước thải, rác thải, các cảng biển và hoạt động vận tải biển.

Năm 2012: TP HCM hơn 20.000 doanh nghiệp đóng cửa

Trong số gần 21.800 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong năm 2012 có đến 41% đã khóa mã số thuế và đang chờ khóa mã số thuế, 29,8% không có tại địa chỉ kinh doanh, có 2.590 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính đến ngày 15/12/2012 thì trên địa bàn thành phố có hơn 23.700 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng số vốn đăng ký là hơn 184.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới giảm 3% và số vốn đăng ký tăng 6%.

Tình hình trên khiến tỷ lệ người lao động mất việc làm tăng lên, người có nhu cầu làm việc khó tìm việc. Trong năm 2012, số người lao động đăng ký thất nghiệp trên địa bàn TPHCM là 139.400 người, tăng 33,6% so với cùng kỳ, trong đó có 112.900 người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hồng Cúc

Nguồn CafeF: http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/tong-hop-su-kien-noi-bat-kinh-te-vi-mo-tuan-qua-20130120092624117ca33.chn