Tổng Giám đốc mới của IAEA

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 23 lượt xem

ND - Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã bầu Đại sứ Nhật Bản tại cơ quan này Yukia Amano làm Tổng Giám đốc mới của IAEA, sẽ kế nhiệm đương kim Tổng Giám đốc Mohamed El Baradei mãn nhiệm vào tháng 11-2009 sau 12 năm đảm đương trọng trách này.

Tổng Thư ký LHQ thăm Singapore và Myanmar Sau khi thăm Singapore và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã thăm Myanmar nhằm kêu gọi Chính phủ nước này trả tự do cho thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi. Nhật Bản gia hạn sứ mệnh chống khủng bố ở Ấn Độ Dương Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn sáu tháng (từ ngày 15-7) sứ mệnh tiếp nhiên liệu của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF), nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố của lực lượng do Mỹ đứng đầu tại Ấn Độ Dương và chống hải tặc ở vùng biển ngoài khơi Somalia. Israel bác bỏ nối lại đàm phán hòa bình với Palestine Trong chuyến thăm một thị trấn của người Israel gốc A-rập, Bộ trưởng Ngoại giao Israel A.Li-bơ-man đã bác bỏ khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Chính quyền Palestine, đồng thời khẳng định Israel sẽ không từ bỏ việc xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Ngành du lịch thế giới lao đao Tổ chức Du lịch thế giới thông báo, do khủng hoảng kinh tế thế giới, hoạt động du lịch toàn cầu trong bốn tháng đầu năm nay giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, dự báo tiếp tục giảm 3-6% từ tháng 5 đến cuối năm nay và thị trường du lịch thế giới khó có thể phục hồi trước năm 2010. LHQ phản đối Israel bắt giữ tàu tới Gaza Ông R.Phoóc, Đặc phái viên về nhân quyền của LHQ tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, tuyên bố việc Hải quân Israel ngăn chặn tàu chở thuốc men và vật liệu xây dựng trên đường từ Síp tới dải Gaza là bất hợp pháp. * Phó Thủ tướng Thái-lan phụ trách các vấn đề an ninh Suthep Thaugsuban thông báo, Thái-lan và Cam-pu-chia bắt đầu rút bớt quân dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. * Tổng thống Comoros Ahmed Abdallah Sambi tuyên bố, ngày 3-7 bắt đầu tháng quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ chiếc máy bay Airbus A310 bị rơi xuống Ấn Độ Dương ngày 30-6 vừa qua. * Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tham khảo ý kiến cấp Thứ trưởng Ngoại giao về các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên và triển vọng thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên. * Máy bay không người lái của Mỹ phóng tên lửa xuống khu vực Nam Waziristan của Pakistan giáp giới Afghanistan, làm 15 người chết và 27 người bị thương. * Tổng thống Xyri Bashar al-Assad gửi Tổng thống Mỹ B.Obama lời mời chính thức tới thăm Xyri. * Các nhà ngoại giao EU cho biết, khối này đang xem xét các biện pháp phản đối tình hình bạo lực ở Iran, trong đó có việc cấm cấp thị thực cho các quan chức Iran và đồng thời triệu tập các đại sứ Iran ở châu Âu để phản đối. * Chính phủ chuyển tiếp ở Madagasca và Liên hiệp châu Âu (EU) thỏa thuận đối thoại vào ngày 7-7 tại Brussels (Bỉ), về cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc đảo ở Ấn Độ Dương này. * Trung Quốc phản đối đề xuất của các nước giàu áp đặt "thuế các-bon" đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước không cắt giảm khí thải các-bon theo Nghị định thư Kyoto, nói đây là thủ đoạn của phương Tây bảo hộ mậu dịch dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường. * Hãng hàng không Continental Airlines của Mỹ đã khai trương đường bay trực tiếp từ TP Los Angeles, thuộc bang California, tới Thủ đô La Habana (Cu-ba), nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách vào mùa hè năm nay, sau khi Tổng thống Obama cho phép các kiều dân Cu-ba được tự do về thăm quê hương. * Thụy Điển (nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU) cho biết, EU đang đẩy nhanh nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Zimbabue và ủng hộ chính phủ liên hiệp ở nước này xúc tiến chương trình hồi phục kinh tế. * Giá dầu thô giao dịch trên thị trường thế giới giảm gần 4%, xuống dưới 67 USD/ thùng, do áp lực từ sự tăng giá USD và mối lo ngại của các nhà đầu tư về triển vọng kinh tế và nhu cầu năng lượng thời gian tới. * Một trận động đất mạnh 4,1 độ rích-te xảy ra tại thị trấn La-ki-la của Italy, nơi sẽ tổ chức hội nghị cấp cao G8 tuần tới. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi bảo đảm các tòa nhà phục vụ hội nghị G8 có thể chống chịu được động đất mạnh. * Nigeria, Algeria và Nige ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt trị giá hàng tỷ USD xuyên qua sa mạc Sahara, có thể vận chuyển mỗi năm 30 tỷ m3 khí đốt cung cấp cho châu Âu. * Lực lượng phiến loạn JEM ở vùng Đa-phơ của Xu-đăng ký với đảng Umma, một trong những phái đối lập chính ở nước này, thỏa thuận thúc đẩy thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới. Chính quyền Khắc-tum phản đối mạnh mẽ thỏa thuận này. * Bộ Quốc phòng Anh thông báo, một thiếu tá quân đội Anh đã bị giết ở tỉnh Hen-man miền nam Afghanistan do xe của ông này bị cài bom phát nổ. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của Anh chết tại Afghanistan kể từ năm 2001. * Ủy ban bầu cử Indonesia khẳng định, "tất cả đã sẵn sàng" cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-7 tới, mặc dù còn có một số người kêu gọi trì hoãn bầu cử.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang